Nước nào nhiều máy bay chiến đấu nhất thế giới năm 2019?

Tú Anh |

Theo FlightGlobal, Mỹ, Nga và Trung Quốc là 3 quốc gia đứng đầu trong danh sách sức mạnh không quân thế giới 2019. Số máy bay mà Mỹ sở hữu còn nhiều hơn cả 2 nước đối thủ còn lại.

Tạp chí hàng không danh tiếng FlightGlobal ngày hôm qua (11/12) vừa cho công bố báo cáo mới nhất về sức mạnh không quân của các quốc gia trên thế giới.

Theo đó, Mỹ, Nga và Trung Quốc là 3 quốc gia đứng đầu trong danh sách FlightGlobal. Số máy bay mà Mỹ sở hữu còn nhiều hơn cả 2 nước đối thủ còn lại.

Với 13.266 máy bay cánh quạt và cánh cố định, Mỹ rõ ràng giữ vị trí đầu bảng về sức mạnh không quân và cũng chiếm khoảng 1/4 số máy bay của toàn thế giới.

Lầu Năm Góc cũng dẫn đầu trên tất cả 6 tiêu chí: máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu, máy bay vận tải, máy bay huấn luyện, trực thăng tấn công - huấn luyện và máy bay thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt.

Nga đứng thứ 2 với tổng cộng 4.163 máy bay và trực thăng quân sự còn Trung Quốc xếp thứ 3 với 3.210 chiếc. Vị trí tiếp theo lần lượt là: Ấn Độ (2.123), Hàn Quốc (1.649), Nhật Bản (1.561), Pakistan (1.372), Pháp (1.229), Thổ Nhĩ kỳ (1.055) và Ai Cập (1,054).

Tính tới tháng 12/2019, với con số 4.163 chiếc, Nga đang chiếm 8% lượng máy bay quân sự toàn cầu, tức chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ (25%) còn con số này của Trung Quốc là 6%. 

Theo FlightGlobal, Nga và Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) nằm trong số các nước có tốc độ tăng số lượng máy bay quân sự cao nhất thế giới (khoảng 4%), trong khi số lượng máy bay quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương không thay đổi, còn khu vực Bắc Mỹ lại giảm 1%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại