Lý do "bất ngờ" khiến Quân đội Mỹ càng tham chiến càng "yếu" đi

Đức Trí |

Mỹ lần đầu thừa nhận, các cuộc chiến tranh “bất tận” đã làm sức mạnh của Quân đội Mỹ ngày càng “cùn” đi và dần tụt hậu so với các cường quốc khác, điển hình là Nga.

Kể từ cuối thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã vươn lên trở thành cường quốc số 1 và có địa vị “lãnh đạo” thế giới. Mỹ tham gia vào các cuộc chiến tranh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực quân sự, trên phương diện kinh tế, Mỹ cũng dần dần ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Trong bối cảnh như vậy, Mỹ đã sử dụng sức mạnh của mình để “tự tung tự tác” trên khắp các khu vực của thế giới.

Tuy nhiên nhiều thập kỷ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, cục diện thế giới thay đổi “chóng mặt”, và gần đây truyền thông Mỹ đã phải thừa nhận, thực lực Quân đội Mỹ “càng tham gia chiến tranh, càng cùn đi”.

Nhật Báo Chicago Tribune dẫn báo cáo của người đứng đầu nhóm nghiên cứu các vấn đề Trung Đông thuộc Trung tâm Lợi ích quốc gia Mỹ cho biết, các cuộc chiến tranh “bất tận” làm cho sức mạnh của Quân đội Mỹ ngày càng “suy yếu”.

Lý do bất ngờ khiến Quân đội Mỹ càng tham chiến càng yếu đi - Ảnh 1.

Quân đội Mỹ càng tham chiến càng sa lầy, kéo theo sức mạnh cũng "cùn" đi. Nguồn: Sina.

Về lâu dài, sự tiêu hao của Quân đội Mỹ đã trở thành một vấn đế đáng báo động. Không chỉ vậy, Mỹ còn phải chi nhiều khoản để ổn định “nhân tâm” tại các khu vực chiến tranh.

Do thời gian chiến tranh kéo dài, người dân bản địa ngày càng cảm thấy “sợ hãi” trước Quân đội Mỹ và dần dần hình thành chiến tranh du kích chống lại Quân đội Mỹ, đây là loại hình chiến tranh đã để Mỹ nhận nhiều “quả đắng” và cản trở nhiều hành động của Quân đội Mỹ.

Kể từ đầu thế kỷ này, Mỹ đã tham gia vào một loạt các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới như Afghanistan, Iraq, Libya, Syria ... đây đều là các cuộc chiến “chưa có hồi kết”. Tại chiến trường nào Quân đội Mỹ cũng gần như bị “sa lầy”, không dám rút quân cũng không dám phát động hành động quy mô lớn.

Chính tác động của những vấn đề này đã khiến Mỹ phải đầu tư nhiều nhân lực và vật lực để duy trì các hành động quân sự của Mỹ ở nước ngoài.

Để làm được điều này, một số ngành chế tạo mang tính cơ bản của Mỹ đã phải tạm dừng vì không có kinh phí hoạt động, tác động sâu sắc đến nền kinh tế Mỹ. Trong khi đó, các đối thủ của Mỹ ngày càng lớn mạnh.

Thực tế cho thấy, Nga – đối thủ hàng đầu của Mỹ đã đi lên từ "đôi bàn tay trắng" sau khi Liên Xô tan rã. Tại thời điểm đó, Mỹ với vị thế cường quốc số 1 thế giới đã không có những biện pháp kiềm chế Nga mà "say sưa" vào các cuộc chiến bất tận để tìm kiếm lợi ích.

Đến nay, Nga đã vươn lên thành đối trọng của Mỹ, trong khi đó, Mỹ vẫn "dậm chân tại chỗ".

Việc Mỹ "dậm chân tại chỗ" và "ngủ quên trên chiến thắng" khi là số 1 thế giới chính là nguyên nhân cơ bản làm cho "Quân đội Mỹ càng đánh càng cùn đi", càng tham chiến thì càng sa lầy và gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại