Nữ sinh viên đổ cả bát mỳ nóng lên đầu bạn, chi tiết sự việc gây bức xúc

Đinh Kim |

Nhiều cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ trước hành động của nữ sinh viên đồng thời đặt câu hỏi về hình phạt của nhà trường.

South China Morning Post thông tin, vụ việc xảy ra vào ngày 10/6 vừa qua trong khuôn viên trường đại học ở Khu tự Trị Choang Quảng tây (Trung Quốc). Nạn nhân là nữ sinh tên Wei, còn người đổ bát mỳ nóng lên đầu cô là Zeng. Được biết, hai người không quen biết nhau từ trước.

Tối hôm đó, khu vực căng tin của ký túc xá khá đông do các sinh viên cùng xuống ăn tối. Sau khi lấy đồ, Wei trở về chỗ ngồi mà mình đã "đặt gạch" thì thấy Zeng đang ngồi đó ăn. Trong lúc Wei cố gắng giải thích rằng đây là chỗ mình đã giữ từ trước, Zeng bất ngờ đứng dậy và đổ cả bát mỳ nóng lên đầu cô, rồi nhanh chóng bỏ đi.

"Ngày hôm qua, tôi thấy một cô gái đổ cả bát mỳ nóng lên đầu bạn gái khác ở căng tin. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng thật là đáng sợ", một sinh viên trong trường kể lại sự việc trên trang cá nhân.

Nữ sinh viên đổ cả bát mỳ nóng lên đầu bạn, chi tiết sự việc gây bức xúc - Ảnh 1.

Nữ sinh viên đổ thẳng bát mỳ nóng lên đầu bạn khiến dân tình vô cùng bức xúc. Ảnh: Weibo


Ngày 13/6, trường đại học đã xác nhận thông tin về sự việc: "Trường đã quyết định phạt hạ hạnh kiểm và yêu cầu Zeng gửi lời xin lỗi tới Wei. Hiện, sức khỏe của Wei vẫn trong tình trạng tốt sau vụ tấn công".

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video ghi lại sự việc đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và chỉ trích gay gắt hành động của Zeng, một số khác lại đặt câu hỏi về mức phạt mà nhà trường dành cho nữ sinh viên này.

"Sao Zeng có thể tức giận đến vậy? Cô ta mới là người đã cướp chỗ cơ mà", một cư dân mạng bình luận.

Một người khác bày tỏ ý kiến: "Chỉ phạt vậy thôi sao? Đùa hả? Zeng đã lớn và cô ta phải chịu trách nhiệm về pháp luật".

Có người lại thắc mắc: "Câu nói Wei đang ‘ổn định sức khỏe’ có nghĩa là gì? Vụ tấn công chắc hẳn đã gây ra tổn thương tâm lý cho Wei".

Được biết, tại Trung Quốc, Bộ luật Hình sự quy định bất cứ công dân nào trên 16 tuổi cố ý gây thương tích cho người khác có thể bị phạt tù tối đa là 3 năm. Trong trường hợp vụ tấn công gây thương tích nặng, mức án có thể tăng lên tới 10 năm.

Ngoài ra, một Bộ luật Dân sự ban hành năm 2021 cũng cho phép nạn nhân kiện kẻ tấn công gây ra thiệt hại cho mình về "sức khỏe thể chất và tinh thần".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại