Tàu ngầm hạt nhân Anh đã vào vị trí, sẵn sàng tấn công Iran - Nín thở chờ giờ G?

N. Tuấn Sơn |

Sputnik dẫn nguồn truyền thông Anh cho biết một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoàng gia Anh đã vào vị trí trí, sẵn sàng khai hỏa tấn công Iran.

Các báo cáo cho hay, một chiếc tàu ngầm tấn công của hải quân Hoàng Gia Anh đã được lệnh "vào vị trí, sắn sàng khai hỏa tấn công Iran" nếu căng thẳng giữa Tehran và Washington sau vụ giết hại tướng tướng cấp cao Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ ám sát dẫn tới bùng nổ xung đột toàn diện.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh đã điều động 50 binh sĩ đặc nhiệm (SAS) tới Iraq để sẵn sàng di tản các công dân Anh sau vụ tướng Qasem Soleimani bị Mỹ ám sát.

Truyền thông Anh dẫn nguồn từ một quan chức quốc phòng Anh giấu tên cho biết một tàu ngầm tấn công lớp Astute được trang bị tên lửa hành trình Tomahawk đã "lặng lẽ" vào vị trí có thể tập kích Iran bất cứ lúc nào.

Các nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng mặc dù sẽ không ra đòn trước, "mọi lời cảnh báo đang được đưa ra, phụ thuộc vào việc Iran sẽ phản ứng thế nào về cái chết của tướng Soleimani".

"Nếu mọi sự chuyến biến nhanh, Anh sẽ luôn sát cánh bên Mỹ. Tàu ngầm lớp Astute là loại hiện đại nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, chúng được mệnh danh là "sát thủ" bởi những vũ khí tối tân và một trong số những tàu này đã ở vị trí có thể khai hỏa bắn vào Iran.

Ngoài việc cử thêm 50 lính đặc nhiệm SAS tới Iraq, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cũng đã ra lệnh triển khai các tàu chiến tới eo biển Hormuz sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại