Nóng: Siêu tiêm kích MiG-31 bốc cháy khi đang cất cánh, hai phi công thoát nạn thần kỳ

Trà Khánh |

Chỉ vài phút sau khi cất cánh động cơ của chiếc tiêm kích MiG-31 bắt đầu bốc cháy, hai phi công được lệnh thoát ly ra khỏi máy bay trước khi quá muộn.

Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Kazakhstan hôm nay 16/4 cho biết, một tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 của không quân nước này vừa rơi ở ngoại ô thành phố Karaganda trong một nhiệm vụ bay huấn luyện.

Theo như tuyên bố của Bộ Quốc phòng Kazakhstan, vụ tai nạn xảy ra ở một sân bay quân sự phía Nam Karaganda, một trong hai động cơ của chiếc tiêm kích MiG-31 bốc cháy khi máy bay đang cất cánh.

Nóng: Siêu tiêm kích MiG-31 bốc cháy khi đang cất cánh, hai phi công thoát nạn thần kỳ - Ảnh 1.

Tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 của Không quân Kazakhstan. Ảnh: Airliners.net.

Sau khi nhận được lệnh thoát ly ra khỏi máy bay, phi công trên chiếc MiG-31 đã cố đưa máy bay ra xa khu vực dân cư nhằm tránh thương vong cho dân thường dưới mặt đất và nhảy dù ngay sau đó, còn chiếc MiG-31 thì đâm xuống một cánh đồng gần đó.

Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Kazakhstan, hai phi công trên chiếc MiG-31 vẫn an toàn sau vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan Nurlan Yermekbayev đã ra lệnh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một đội tìm kiếm và cứu hộ của Không quân Kazakhstan cũng đã được cử tới hiện trường nơi chiếc MiG-31 rơi.

Được biết, Kazakhstan là quốc gia duy nhất trên thế giới sở hữu tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 ngoài Nga, hiện Không quân Kazakhstan đang sở hữu ít nhất 20 chiến đấu cơ loại này.

MiG-31 - Siêu tiêm kích đánh chặn của Không quân Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại