Nguy hiểm, Houthi tấn công Saudi ngay lúc Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tới thăm

N. Tuấn Sơn |

Kênh RT đưa tin vào rạng sáng nay, ngay giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ đang tới thăm Saudi, nhiều tên lửa đạn đạo phóng đi từ Yemen, chúng được cho là đã bị đánh chặn kịp thời.

Vui lòng bấm F5 để liên tục cập nhật

RT cho biết phòng không Saudi Arabia đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa đạn đạo phóng đi từ hướng Yemen. Đáng chú ý là sự việc xảy ra ngay giữa lúc người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ đang có mặt tại quốc gia Trung Đông này để thảo luận về "mối đe dọa Iran" và những hợp đồng vũ khí mới.

Thông tấn Nhà nước Saudi dẫn tuyên bố của Đại tá Turki Al-Maliki - người phát ngôn liên quân do Saudi dẫn đầu cho biết phòng không Saudi Arbia đã đánh chặn và phá hủy một số tên lửa đạn đạo phóng đi từ thủ đô Sanaa của Yemen nhằm vào lãnh thổ nước này.

Ông cho biết thêm là vụ tấn công này được thực hiện bởi lực lượng Houthi và nhằm vào "các thành phố và dân thường".

Các thông tin mới cập nhật cho thấy các tên lửa của Houthi được bắn đi từ Thủ đô Sanaa của Yemen nhằm vào khu vực Yanbu (Saudi Arabia). Khoảng cách giữa trận địa phóng tới mục tiêu lên tới 700 dặm (tương đương 1.100km).

Nguy hiểm, Houthi tấn công Saudi ngay lúc Ngoại trưởng Mỹ Pompeo tới thăm - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo của Houthi tấn công mục tiêu ở Saudi với cự ly tới 1.100km


Phòng không Saudi Arabia đánh chặn tên lửa đạn đạo của Houthi rạng sáng 21/02/2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại