NÓNG: TNK cả gan thách thức Nga, xe tăng phiến quân "tan xác" trước cơn thịnh nộ của Su-24

Trà Khánh |

Ngay khi được Moscow "bật đèn xanh", máy bay Su-24 của Nga ở căn cứ Khmeimim đã được phép xuất kích giáng một đòn đau vào dã tâm của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib.

Hãng thông tấn Sputnik ngày 20/2 dẫn thông báo mới nhất của Trung tâm hòa giải Nga ở Syria cho biết, với sự hỗ trợ của Không quân Nga, Quân đội Syria (SAA) đã bẻ gãy các cuộc tấn công của phiến quân Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) và Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở hai thị trấn Qminas và Nayrab.

Phía Nga cũng cho biết, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ phiến quân HTS trong các cuộc tấn công trên, khi thực hiện nhiều cuộc pháo kích vào các vị trí của SAA ở hai thị trấn này. Theo báo cáo sơ bộ có ít nhất 4 binh sĩ Syria đã bị thương trong các cuộc pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước sức ép từ Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân HTS ở Nayrab, phi đội tiêm kích - bom Su-24 của Không quân Nga đóng tại căn cứ Khmeimim đã được lệnh xuất kích, tấn công trực tiếp vào một đoàn xe của nhóm phiến quân được Ankara hậu thuẫn.

Trung tâm hòa giải Nga ở Syria cho biết, các cuộc không kích của Su-24 đã phá hủy một xe tăng, sáu xe chiến đấu bộ binh và năm xe bán tải của phiến quân. Đây được xem là thiệt hại nặng nhất của phiến quân HTS trong một trận đánh kể từ khi Quân đội Syria phát động chiến dịch giải phóng Idlib.

Hiện tại, cho rõ thương vong của phiến quân HTS cũng như phía Thổ Nhĩ Kỳ sau các cuộc không kích của Nga ở Nayrab, bởi có nhiều nguồn tin cho thấy binh sĩ Thỗ Nhĩ Kỳ cũng tham gia vào cuộc tấn công của phiến quân tại thị trấn này.

Phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ ngắm bắn máy bay Su-24 của Nga bằng tên lửa phòng không vác vai ở Tây Bắc Idlib hôm 20/2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại