Đặc tình Syria và Iraq đã cung cấp thông tin giúp Mỹ hạ sát tướng cấp cao Iran

Anh Tú |

Thiếu tướng Qassem Soleimani đã tới sân bay Damascus trong một chiếc xe có kính sơn màu đen và được tháp tùng bởi 4 binh sĩ từ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Vụ ám sát rúng động

Hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin độc quyền cho biết, chính các điệp viên nằm vùng của Iraq và Syria đã cung cấp thông tin để Quân đội Mỹ ra tay sát hại tướng Iran Qassem Soleimani.

Theo một nhân viên của Hãng hàng không Cham Wings thì cả tướng Soleimani và nhóm lính tháp tùng ông đã không đăng ký tên trên chuyến bay chở khách.

Một nguồn tin an ninh Iraq cho Reuters biết, Thiếu tướng Soleimani tránh sử dụng máy bay riêng vì lo ngại về vấn đề an ninh.

Tuy nhiên, đây lại là chuyến bay cuối cùng của tướng Soleimani trên chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Cham Wings. Các tên lửa từ một máy bay không người lái do Mỹ điều khiển sau đó đã hạ sát viên chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngay sau khi ông rời sân bay Baghdad trên hai chiếc xe bọc thép tháp tùng.

Cùng bị ám sát với tướng Soleimani còn có Abu Mahdi Muhandis, Tư lệnh phó của lực lượng Tổng động viên Iraq (PMF).

Đặc tình Syria và Iraq đã cung cấp thông tin giúp Mỹ hạ sát tướng cấp cao Iran - Ảnh 1.

Thiếu tướng Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Ảnh: BI

Nguồn tin nào đã dẫn tới các chết của tướng Soleimani?

Hai nguồn tin an ninh của Reuters cho biết, cuộc điều tra về cái chết của tướng Soleimani đã được Iraq tiến hành chỉ vài phút sau vụ tấn công của Mỹ. Các nhân viên an ninh quốc gia đã phong tỏa sân bay và cấm hàng chục nhân viên an ninh, bao gồm cảnh sát, nhân viên hộ chiếu và nhân viên tình báo ra khỏi sân bay.

Các cuộc phỏng vấn của Reuters với 2 nhân viên an ninh Iraq, 2 nhân viên sân bay Baghdad, hai quan chức cảnh sát và 2 nhân viên của Hãng hàng không Syria Cham Wings cho biết, lực lượng điều tra đã tập trung tìm hiểu cách thức các nghi phạm cung cấp thông tin nội bộ ở sân bay Damascus và Baghdad cho Quân đội Mỹ, qua đó giúp họ theo dõi và xác định đúng vị trí của tướng Soleimani.

Cuộc điều tra được chỉ đạo bởi Falih al-Fayadh, Cố vấn An ninh Quốc của của Iraq đồng thời cũng là Tư lệnh PMF - tổ chức điều hành phần lớn các lực lượng dân quân dòng Shi’ite mà nhiều đơn vị trong số đó được Iran hậu thuẫn và có các mối quan hệ gần gũi với tướng Soleimani.

Một trong số các quan chức an ninh Iraq cho Reuters biết, các nhà điều tra của Cơ quan An ninh Quốc gia "có những bằng chứng mạnh mẽ về việc một mạng lưới điệp viên ở Sân bay Baghdad liên quan tới việc tiết lộ những thông tin an ninh nhạy cảm" về hành trình của tướng Soleimani cho phía Mỹ.

Đặc tình Syria và Iraq đã cung cấp thông tin giúp Mỹ hạ sát tướng cấp cao Iran - Ảnh 2.

Đám tang của tướng Soleimani. Ảnh: Reuters

Nghi phạm bao gồm 2 nhân viên an ninh tại Sân bay Baghdad và 2 nhân viên của hãng hàng không Cham Wings. Theo nguồn tin của Reuters, "một điệp viên ở Sân bay Damascus và một đặc tình khác đã có mặt trên chiếc máy bay".

Hai nhân viên của hãng hàng không Cham Wings hiện đang bị cơ quan tình báo Syria điều tra. Tại Baghdad, các đặc vụ của Hội đồng Anh ninh Quốc gia cũng đang tiến hành điều tra 2 nhân viên an ninh sân bay.

"Những phát hiện ban đầu của nhóm điều tra ở Baghdad cho thấy manh mối đầu tiên về tướng Soleimani đến từ sân bay Damascus", nguồn tin của Reuters cho hay. "Nhiệm vụ của nhóm đặc tình ở sân bay Baghdad là xác định thời điểm mục tiêu tới và thông tin chi tiết về phái đoàn của ông ta".

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối bình luận về việc liệu có hay không các đặc tình ở Iraq và Syria đóng một vai trò nào đó trong vụ tấn công sát hại tướng Soleimani. Tuy nhiên, các quan chức giấu tên Mỹ nói rằng Washington đã theo dõi sát sao từng đường đi nước bước của tướng Soleimani từ nhiều ngày trước khi vụ tấn công xảy ra.

Máy bay của tướng Soleimani hạ cánh xuống sân bay Baghdad lúc khoảng 12h30 sáng ngày 3/1. Sau đó, viên tướng và các vệ sĩ ra khỏi máy bay trên một chiếc thang được đưa trực tiếp tới đường băng bỏ qua các thủ tục hải quan.

Muhandis đón tướng Soleimani bên ngoài máy bay rồi hai người bước tới một chiếc xe bọc thép đang chờ sẵn. Nhóm vệ sĩ của tướng Soleimani đưa ông ra xe rồi lên một chiếc SUV khác. Sau đó, các sĩ quan an ninh sân bay quan sát xung quanh rồi hai chiếc xe hướng ra con đường chính ra khỏi sân bay.

Hai quả rocket đầu tiên của Mỹ bắn trúng chiếc xe chở tướng Soleimani và ông Muhandis lúc khoảng 12h55 sáng. Chiếc SUV chở đội vệ sĩ của tướng Soleimani cũng bị tấn công vài giây sau đó.

Vụ ám sát Thiếu tướng Soleimani làm bùng phát làn sóng phẫn nộ và những tuyên bố báo thù ở Iran khiến Tehran ngày 8/1 đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa vào 3 căn cứ quân sự Iraq có binh lính Mỹ đồn trú. Tuy nhiên, không có người Mỹ hay người Iraq nào bị chết hoặc bị thương trong vụ tấn công này.

Iran phóng tên lửa hành trình tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại