48 giờ sau khi E-11A "lâm nạn", Mỹ mất thêm máy bay gần căn cứ bị Iran tập kích tên lửa?

Hoài Giang |

Tối 29/1, hãng tin PressTV của Iran dẫn nguồn trang tin Al-Forat của Iraq cho biết một máy bay C-27J Spartan của Mỹ đã bị rơi ở phía đông tỉnh al-Anbar gần căn cứ Ayn al-Asad.

Theo nguồn tin địa phương chưa được xác thực, có ít nhất 4 binh sĩ lực lượng đặc biệt Mỹ đã ở trên máy bay khi nó gặp nạn.

Cho tới nay, Lầu Năm Góc và các quan chức Iraq đều chưa đưa ra phản ứng với thông tin nói trên.

Sự cố này xảy ra chỉ 48 giờ sau khi Taliban nhận trách nhiệm bắn rơi máy bay E-11A của Không quân Mỹ ở Ghazni gần biên giới Pakistan.

Taliban cũng tuyên bố đã bắn hạ một trực thăng của Mỹ ở Paktia, trong khi nó tiếp cận vị trí chiếc E-11A bị rơi ở Ghazni.

Mặt khác, căn cứ Ayn al-Asad ở tỉnh Al-Anbar, Iraq cũng là nơi mà Iran đã tập kích tên lửa hôm 8/1 nhằm trả đũa cho cái chết của Tướng Qasem Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq.

Alenia C-27J Spartan là máy bay vận tải quân sự được phát triển cho mục đích vận tải, tuần tra, tìm kiếm cứu nạn trên biển và các hoạt động đặc biệt. Chiếc máy bay gặp nạn có thể là một trong hai biến thể AC-27J hoặc MC-27J.

Biến thể AC-27J Stinger II được trang bị pháo 30 hoặc 40mm và các loại bom chính xác như Viper Strike nhằm hỗ trợ xâm nhập bí mật và các nhiệm vụ khác của lực lượng đặc biệt Mỹ.

Biến thể MC-27J có khả năng chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc (ISR/ISTAR) và hỗ trợ hỏa lực bằng pháo 30mm.

48 giờ sau khi E-11A lâm nạn, Mỹ mất thêm máy bay gần căn cứ bị Iran tập kích tên lửa? - Ảnh 3.

Vị trí pháo 30mm được lắp đặt trên C-27J Spartan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại