Moscow Times: Việt Nam chốt đơn hàng 12 máy bay phản lực huấn luyện Yak-130?

Hoài Giang |

Ngày 29/1/2020, tờ Moscow Times dẫn nguồn nhật báo Vedomosti tiết lộ Việt Nam đã ký một thỏa thuận trị giá 350 triệu USD vào năm 2019 để mua máy bay phản lực từ Nga.

Tờ Vedomosti dẫn nguồn hai giám đốc điều hành giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết thỏa thuận được ký vào năm 2019 bao gồm ít nhất 12 máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130. Tuy nhiên thời gian bàn giao máy bay phản lực chưa được tiết lộ.

Ngoài việc được sử dụng trong công tác huấn luyện phi công máy bay chiến đấu phản lực,Yak-130 cũng có thể trang bị các loại vũ khí không đối đất như rocket, tên lửa dẫn đường và bom trong các nhiệm vụ cường kích.

Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 6 trên thế giới trang bị Yak-130 sau Algeria, Bangladesh, Myanmar, Lào và Belarus.

Moscow Times: Việt Nam chốt đơn hàng 12 máy bay phản lực huấn luyện Yak-130? - Ảnh 1.

Việt Nam sẽ là quốc gia thứ 6 trên thế giới trang bị Yak-130.

Công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport và Cơ quan phụ trách hợp tác quân sự liên bang Nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin rằng Việt Nam đã đặt mua 12 chiếc Yak-130 vào năm 2019 mà báo chí nước này đưa tin.

Tuy nhiên, theo chuyên gia quân sự và tổng biên tập tạp chí Arms Exports, ông Andrei Frolov bình luận: "Hợp đồng nói trên mở đường cho việc Việt Nam có thể sẽ mua các máy bay phản lực tiên tiến hơn từ Nga, bao gồm Su-30SMSu-35,".

Yak-130 - Lựa chọn hoàn hảo nâng cánh phi công tiêm kích Việt


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại