Những vũ khí “độc” của đặc nhiệm Nga: Diệt lính gác, đột nhập căn cứ địch, rút lui êm đẹp!

Bảo Lam |

Để nhẹ nhàng "xử lý" lính gác, đột nhập căn cứ địch, thực hiện nhiệm vụ bí mật và rút lui không dấu vết, lính đặc nhiệm luôn cần loại vũ khí "độc" với những tính năng xuất chúng.

Những vũ khí này ít khi được nhìn thấy trên tay các lính thường vì chúng không được sản xuất nhiều. RIA Novosti chia sẻ về 5 mẫu vũ khí chuyên dụng ít được biết tới của Nga phục vụ cho những yêu cầu đặc biệt.

Súng máy "bỏ túi"

Súng lục lai súng máy PP-90M1 trông khá đặc biệt bởi băng đạn hình ống vít, một kiểu khá phi truyền thống đối với súng cá nhân. Hộp tiếp đạn được đặt dọc theo nòng súng và cũng thực hiện chức năng như băng đạn thông thường.

Giải pháp thiết kế này giúp giảm bớt được kích thước của khẩu súng lục lai súng máy này, làm cho người dùng dễ dàng giấu nó trong áo. Lượng đạn lớn – 64 viên – và tốc độ bắn nhanh – 600-800 viên/phút – giúp nó có mật độ hỏa lực rất dày đặc.

Những vũ khí “độc” của đặc nhiệm Nga: Diệt lính gác, đột nhập căn cứ địch, rút lui êm đẹp! - Ảnh 1.

Súng lục lai súng máy PP-90M1. Ảnh: RIA Novosti

Khẩu súng này sử dụng loại đạn 9 mm thông thường dành cho súng lục, cũng như đạn xuyên giáp. Người sử dụng có thể ngắm bắn chính xác vào mục tiêu từ khoảng cách lên tới tối đa 100 m theo kiểu bắn từng viên một hoặc bắn loạt. Nhờ phần thân được làm từ loại nhựa với độ bền cao, khẩu súng có trọng lượng rất nhẹ, chỉ vỏn vẹn 1,6 kg.

Tuy nhiên, qua thời gian cho thấy rằng các băng kiểu vít xoắn có nhiều yếu điểm. Lớp vỏ băng đạn rất dễ bị bung ra trong quá trình sản xuất, không ổn định và khó mang theo người. Ngoài ra, vì kiểu thiết kế đặc biệt nên không thể lắp đặt thêm các phụ kiện bên dưới nòng súng. Có lẽ chính vì những yếu điểm này nên PP-90M1 ít được quan tâm.

"Lôi vũ" trong bàn tay

Súng trường lai súng phóng lựu "Bão táp" là loại vũ khí đặc biệt dùng để tiêu diệt các khí tài thiết giáp mỏng và bộ binh của đối phương, có khả năng phóng các lựu đạn xăng và sát thương xa tối đa 300 m. Ngoài ra, thiết kế của súng phóng lựu có thể dùng để bắn các loại đạn xuyên giáp, vô hiệu hóa chốt canh gác tại các căn cứ quân sự.

Những vũ khí “độc” của đặc nhiệm Nga: Diệt lính gác, đột nhập căn cứ địch, rút lui êm đẹp! - Ảnh 2.

Khẩu cạc-bin lai súng phóng lựu "Burya". Ảnh: RIA Novosti

"Bão táp" được nghiên cứu chế tạo vào thập niên 70 dành cho đặc nhiệm quân đội chuyên thực hiện các chiến dịch đột kích vào hậu phương địch. Trong trường hợp chiến tranh lạnh chuyển sang giai đoạn tăng cường, các chiến sĩ đặc nhiệm được giao nhiệm vụ tiêu diệt các cứ điểm chỉ huy, nhà kho đạn dược, trạm radar, trạm phóng tên lửa và những hạ tầng quan trọng khác.

Khi thực hiện các nhiệm vụ tương tự, điều quan trọng phải làm sao để địch không thể phát hiện, bởi vậy các kỹ sư trước tiên phải đảm bảo được tính bí mật và tiếng ồn thấp của vũ khí mà các đặc nhiệm mang theo.

Nhờ tốc độ bắn cao, trọng lượng không quá nặng và dễ sử dụng, khẩu súng phóng lựu này nhanh chóng được bàn giao cho quân đội. Cho đến nay nó vẫn được các lực lượng đặc nhiệm quân đội và an ninh sử dụng.

Súng lục dành cho người nhái

Khẩu súng lục nòng trơn dùng dưới ngầm SPP-1 được nghiên cứu chế tạo vào thập niên 60 dành cho các người nhái của hải quân. Do viên đạn thường khi bắn dưới nước chỉ bay xa không quá 1m, do đó các kỹ sư đã phải thiết kế loại đạn đặc biệt 4,5 mm với hình dáng nhọn như đầu kim và tính năng ổn định thủy động học.

Những vũ khí “độc” của đặc nhiệm Nga: Diệt lính gác, đột nhập căn cứ địch, rút lui êm đẹp! - Ảnh 3.

Súng lục 4 nòng bắn dưới nước SPP-1M. Ảnh: RIA Novosti

Tầm xa khi ngắm bắn của súng SPP-1 ở độ sâu 5 m là gần 17 m, ở độ sâu 20 m là 11 m. Khẩu súng này cũng có thể bắn cả trên cạn nhưng khoảng cách tối đa là 20 m.

So với các mẫu súng cá nhân trên bộ thông thường, các tính năng của khẩu súng lục này khá khiêm tốn, tuy nhiên chúng hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của lực lượng đặc nhiệm ngầm dưới nước với nhiệm vụ chống đột kích, bảo vệ các bến cảng, thực hiện trinh sát tại các khu vực gần bờ.

Những vũ khí “độc” của đặc nhiệm Nga: Diệt lính gác, đột nhập căn cứ địch, rút lui êm đẹp! - Ảnh 4.

Bắn tập dưới nước với súng lục SPP-1. Ảnh: RIA Novosti

Kẻ công phá hủy diệt

Khẩu súng tiểu liên tấn công Ash-12 có sự khác biệt so với phần lớn các mẫu súng trong nước bởi nó được thiết kế theo kiểu Bullpup và dùng để bắn các loại đạn kích cỡ 12,7x55 mm với nhiều kiểu đầu đạn: nhẹ, nặng và xuyên giáp.

Phiên bản đầu tiên của Ash-12 được trình làng vào năm 2011. Khẩu súng này được thiết kế theo đơn đặt hàng của Tổng cục An ninh Liên bang Nga – đó là loại vũ khí tấn công với khả năng đánh chặn hiệu quả ở khoảng cách gần tại công trình xây dựng thấp tầng và không gian hẹp.


Những vũ khí “độc” của đặc nhiệm Nga: Diệt lính gác, đột nhập căn cứ địch, rút lui êm đẹp! - Ảnh 5.

Súng tiểu liên Ash-12. Ảnh: RIA Novosti

Đầu đạn nhẹ hiệu quả khi ở khoảng cách gần, nhưng nhanh mất tốc độ và năng lượng do sự kết hợp của trọng lượng nhẹ và kích cỡ lớn, điều này làm giảm đi khả năng sát thương các đối tượng thứ ba. Đầu đạn nặng chủ yếu dùng để bắn từ súng tiểu liên có giảm thanh, còn đầu đạn xuyên giáp thậm chí có thể sử dụng để bắn phá các khí tài thiết giáp mỏng.

"Chú lùn" nguy hiểm

Khẩu súng phóng lựu RG-6 "Gnom" được nghiên cứu chế tạo vào đầu thập niên 90 và được thử nghiệm trong chiến dịch quân sự đầu tiên tại Chechnya, nơi mà nó được các chuyên gia đánh giá cao.

Những vũ khí “độc” của đặc nhiệm Nga: Diệt lính gác, đột nhập căn cứ địch, rút lui êm đẹp! - Ảnh 6.

Súng phóng lựu RG-6 "Gnom". Ảnh: Vitaly V. Kuzmin

Giới quân sự khi đó cần một khẩu súng phóng lựu hiệu quả hơn khẩu súng phóng lựu gắn dưới nòng súng thông thường để chống lại bộ binh địch ẩn náu trong chiến hào.

Và các kỹ sư chế tạo vũ khí Tula (Nga) đã hoàn thành nhiệm vụ này một cách mỹ mãn.

Đặc điểm chính của "Gnom" đó là cách nạp đạn: 6 quả lựu đạn phá mảnh được đặt trong ống quay giống như khẩu súng lục cò quay. Cách thiết kế này giúp gia tăng tốc độ bắn – 18 quả/phút, và nhờ đó diện tích bắn phá mục tiêu được mở rộng hơn.

Xem đặc nhiệm Nga chiến đấu dưới nước

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại