Những sự thật không ngờ trong vụ chìm tàu ngầm của Indonesia

Đức Trí |

Truyền thông Indonesia mới đây đã đưa ra 7 sự thật trong vụ việc chìm tàu ngầm Nanggala của Hải quân nước này, trong đó có những sự thật gây “sốc”.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 trước khi mất tích dưới lòng đại dương. Nguồn: Huanqiu.

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 trước khi mất tích dưới lòng đại dương. Nguồn: Huanqiu.

Truyền thông Indonesia mới đây đã đưa ra 7 sự thật trong vụ việc chìm tàu ngầm Nanggala của Hải quân nước này, trong đó có những sự thật gây “sốc”.

Quân đội Indonesia đã tổ chức cuộc họp báo mới nhất hôm 25/4 tại Bali để thông tin chính thức về vụ việc mất tích tàu ngầm KRI Nanggala 402.

Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia Hadi Tjahjanto và Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono đã thông báo về việc tìm kiếm và cứu nạn tàu ngầm KRI Nanggala (KRI Nanggala 402).

Hai vị quan chức này chính thức xác nhận rằng, tàu ngầm bị chìm và tất cả những người trên tàu thiệt mạng. Ông cũng nói rằng tàu ngầm đang hoạt động trong tình trạng tốt vào thời điểm đó.

Truyền thông Indonesia sau đó đã tóm tắt 7 sự thật về vụ tai nạn được quan chức cấp cao Indonesia đưa ra tại cuộc họp báo, trong 7 sự thật đó, thảm khốc nhất là việc khi tàu ngầm gặp tình huống khẩn cấp, thủy thủ đoàn đã lấy bộ đồ thoát hiểm, nhưng không kịp mặc vào.

1. Tất cả thủy thủ đoàn của tàu ngầm Nanggala đã thiệt mạng

Ông Hadi Tjahjanto nói rằng, căn cứ vào những bằng chứng thu thập được trong quá trình tìm kiếm có thể xác nhận, tàu ngầm Nanggala 402 đã bị chìm và tất cả những người trên tàu đều thiệt mạng.

Tổ công tác đặc biệt của Indonesia đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm, kết quả là xác tàu ngầm Nanggala 402 đã được tìm thấy ở độ sâu 838 mét.

2. Tàu ngầm Nanggala bị vỡ thành ba phần

Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia Yudo Margono cho biết, tàu chiến Indonesia và tàu cứu hộ tàu ngầm của Hải quân Singapore đã tiến hành tìm kiếm. Robot tìm kiếm dưới nước của Singapore đã tìm thấy một đống đổ nát và tàu ngầm Nanggala đã bị vỡ thành ba phần.

3. Vụ chìm tàu Nanggala không phải do lỗi của con người

Ông Margono nói: “Tôi không nghĩ đây là lỗi của con người, vì Nanggala lặn hoàn toàn theo đúng quy trình hoạt động mà các thủy thủ đoàn đã tiến hành hàng trăm lần”.

4. Nanggala ở tình trạng tốt trong quá trình hoạt động

Theo báo cáo, đối với các nghi ngờ rằng tàu Nanggala đã gặp nhiều vấn đề ngay sau khi được nâng cấp ở Hàn Quốc và tai nạn lần này xuất phát từ những vấn đề đó, Hải quân Indonesia tuyên bố rằng, tàu ngầm ở tình trạng tốt trong quá trình huấn luyện.

Margono nói rằng, trước đó, Nanggala đã có một cuộc tập trận vào ngày 12/4 và con tàu không gặp bất kỳ vấn đề gì trước khi chìm ở vùng biển Bali.

Về vấn đề quá tải của thủy thủ đoàn, Margono cho biết, tàu Nangala đủ để mang theo thủy thủ đoàn 53 người và sức chứa tối đa là 57 người.

5. Thủy thủ đoàn đã lấy được đồ thoát hiểm, nhưng không kịp mặc vào

Theo báo cáo, bộ đồ thoát hiểm MK11 là một trong những vật dụng trên tàu ngầm Nanggala được phát hiện bởi robot dưới nước của tàu cứu hộ tàu ngầm Singapore. Do tình huống khẩn cấp, bộ đồ thoát hiểm đã được lấy ra.

Margono nói rằng, bộ đồ thoát hiểm MK11 thường sẽ được để trong hộp, nhưng khi tìm thấy thì nó đã rơi ra ngoài, nghĩa là có trường hợp khẩn cấp, vì vậy nó có thể được lấy ra (bởi phi hành đoàn) và sử dụng.

6. Tàu ngầm Nanggala sẽ được trục vớt

Theo báo cáo, hải quân Indonesia sẽ tiến hành trục vớt chiếc tàu ngầm bị chìm sâu 838 mét ở vùng biển Bali.

Margono nói rằng, ngay cả khi độ sâu là 838 mét, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng trục vớt nó, cụ thể là sẽ tiến hành trong phạm vi ISMERLO (Tổ chức Điều phối Cứu hộ Tàu ngầm Quốc tế).

Được biết, bất chấp đề xuất của tổ chức ISMERLO về việc tham gia trục vớt, Hải quân Indonesia trước tiên sẽ phối hợp với chính phủ của nước này để tiến hành.

7. Tất cả thủy thủ đoàn sẽ được thăng chức

Ông Hadi cho biết, chúng tôi sẽ đề xuất với tổng thống để thăng chức cho toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu ngầm Nanggala và chúng tôi sẽ giải quyết ngay lập tức.

Tổng thống Indonesia Joko hôm 25/4 cho biết, ông đã nhận được báo cáo từ Hải quân Indonesia về việc đã tìm thấy mảnh vỡ của tàu Nanggala, đồng thời bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của 53 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo báo cáo trước đó, tàu ngầm KRI Nanggala (KRI Nanggala 402) của hải quân Indonesia đã mất liên lạc trong một cuộc tập trận ở vùng biển gần Bali vào khoảng 3 giờ sáng ngày 21/4 theo giờ địa phương. Khi đó, tàu ngầm mất liên lạc sau khi nhận lệnh lặn, trên tàu có 53 thành viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại