Những con mèo biết... đốt nhà: Thống kê giật mình từ Hàn Quốc khiến người nuôi mèo hoảng sợ

J.D |

Trong vòng 3 năm, những con mèo tại Seoul đã đốt hơn 100 ngôi nhà. Nhưng làm thế nào?

Mới đây, cơ quan phòng cháy chữa cháy tại Seoul đã công bố một thống kê cực buồn với người nuôi mèo ở Hàn Quốc. Theo đó, cơ quan này cho rằng các hộ gia đình cần phải thật cẩn trọng, sau khi có đến hơn 100 vụ hỏa hoạn trong suốt 3 năm qua là do mèo gây ra.

Những con mèo biết... đốt nhà: Thống kê giật mình từ Hàn Quốc khiến người nuôi mèo hoảng sợ - Ảnh 1.

Cụ thể, thông báo của Sở Thảm họa và Phòng cháy Chữa cháy Seoul cho biết mèo là nguyên nhân gây ra 107 vụ hỏa hoạn, trong giai đoạn tháng 1/2019 đến tháng 11/2021. Họ cho rằng mèo có thể đã vô tình bật nút các thiết bị điện - như lò nướng. Các lò nướng hiện đại ngày nay có bảng điều khiển bằng cảm ứng, và mèo có thể bật chúng lên chỉ bằng việc nhảy lên. Và khi nhiệt độ quá tải, hỏa hoạn sẽ xảy ra.

Tổng cộng có 4 người bị thương trong các vụ hỏa hoạn như vậy, bởi đa số xảy ra khi chủ nhà đã đi vắng.

"Các vụ hỏa hoạn liên quan đến mèo đang diễn ra" - Chung Gyo-chul, quan chức cơ quan cứu hỏa cho biết. "Chúng tôi mong các hộ gia đình có nuôi mèo phải cẩn thận hơn, vì lửa có thể bốc lên khi các bạn không có nhà".

Những con mèo biết... đốt nhà: Thống kê giật mình từ Hàn Quốc khiến người nuôi mèo hoảng sợ - Ảnh 3.

Cũng theo cơ quan này, các hộ gia đình có nuôi mèo nên sắp xếp lại các vật dụng dễ bắt lửa (như khăn giấy), không để gần lò nướng. Ngoài ra, nên sử dụng các loại lò có chế độ khoá tự động để phòng ngừa rủi ro.

Trên thực tế, đây không phải là vấn đề của riêng Hàn Quốc. Theo Hiệp hội Nhân đạo Hoa Kỳ, vật nuôi là nguyên nhân gây ra khoảng 1000 vụ hỏa hoạn mỗi năm tại quốc gia này.

Nguồn: CNN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại