Người mắc ung thư, nên ăn uống thế nào để giảm nhẹ tình trạng bệnh?

Vân Hồng |

Bị ung thư trước đây được xem là "án tử" đáng sợ. Nhưng giờ đã có nhiều giải pháp điều trị nhờ những tiến bộ y tế. Trong đó, ăn uống đúng cách quyết định lớn đến hiệu quả điều trị.

Từ xưa đến nay, dân gian luôn truyền tai nhau rằng, "dân dĩ thực vi thiên", "nếu người là sắt, thì thực phẩm là gang". Những thành ngữ này đều có chung ý nghĩa nhấn mạnh rằng, đối với sức khỏe con người, việc ăn uống là vô cùng quan trọng.

Ăn không phải chỉ để cho no, ăn còn là một nét văn hóa, là một hình thức nghệ thuật, và đặc biệt hơn, là một cách để làm cho cơ thể trở nên khỏe mạnh hơn.

Bài viết này của Bác sĩ Cổ Đống, Bệnh viện Đường Đô, Đại học Quân y Số 4 (TQ).

Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh, ăn tất cả các loại bệnh khác nhau sẽ cần chúng ta tuân thủ cách ăn uống khác nhau. Trong bài viết này, sẽ hướng dẫn chi tiết cho bệnh nhân u não cách ăn uống để giữ gìn sức khỏe.

Trước hết, trước khi nói đến chuyện ăn, bạn nên hiểu đúng về căn bệnh được khuyên cụ thể ở đây, đó là U não hay ung thư não. U não tức là các khối u phát triển trong nội sọ, xảy ra trong khoang sọ thuộc khối u hệ thần kinh.

Người có bệnh u não thường có các triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, ói mửa, rối loạn thị giác, co giật, bất tỉnh, cơ thể của bệnh nhân tương đối yếu, có thể ăn nhiều hơn những loại thực phẩm có hàm lượng protein cao, chẳng hạn như thịt nạc, cá, trứng...

Người mắc ung thư, nên ăn uống thế nào để giảm nhẹ tình trạng bệnh? - Ảnh 2.

Những điều kiêng kỵ mà bệnh nhân ung thư não cần biết, bệnh nhân ung thư khác có thể tham khảo

1. Chú ý điều chỉnh thói quen ăn uống

Cần cố gắng duy trì một chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng và cân bằng, toàn diện, đảm bảo mỗi ngày đều bổ sung đầy đủ thực phẩm các nhóm rau quả tươi, ngũ cốc nguyên hạt.

2. Ăn thêm thực phẩm giải độc

Nên chú trọng ăn thêm các loại thực phẩm có tác dụng giải độc, thải độc như đậu xanh, đậu đỏ hạt nhỏ, bí xanh, dưa hấu và các loại thực phẩm khác. Đây là cách nhanh hơn để loại bỏ chất độc tồn dư trong cơ thể, đào thải chúng ra ngoài.

3. Ăn thực phẩm lợi tiểu

Những bệnh nhân bị u não đang trong quá trình sử dụng thuốc lợi tiểu, mất nước, nên ăn thêm thức ăn giàu chất kali như chuối, cam, ngô, cần tây…

4. Tránh thực phẩm mốc, thiếu lành mạnh

Bệnh nhân đã xác định có khối u não không nên ăn các sản phẩm ngâ tẩm muối, thức ăn mốc, thịt nướng, xông khói.

5. Thức ăn sống, lạnh, cứng, cay

Đây là nhóm thực phẩm không phù hợp với bệnh nhân u não. Bạn nên tránh tối đa các món ăn sống, thực phẩm được làm lạnh, có chứa đá, món ăn cứng, gia vị và chất kích thích.

6. Các loại đồ uống kích thích

Bệnh nhân ung thư não tránh uống cà phê, ca cao và các loại thức uống chứa chất kích thích khác. Tránh tuyệt đối việc uống rượu.

Bệnh nhân ung thư não cần duy trì chế độ ăn uống tốt, không ăn quá nhiều, chú ý đến vệ sinh thực phẩm, thiết lập thói quen đại tiện, tiểu tiện có giờ giấc. Mọi sinh hoạt trong ngày đều nên điều độ, duy trì việc tập luyện và vận động phù hợp, giữ thái độ vui vẻ, cân bằng.

Những thay đổi theo lời khuyên trên đây giúp bệnh nhân u não có thể cải thiện tình trạng bệnh và tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật. Nhưng việc quan trọng là vẫn phải duy trì việc điều trị bệnh dưới sự hướng dẫn của bác sĩ để xử lý bệnh tận gốc.

Hiện nay, bệnh nhân u não chủ yếu điều trị bằng phẫu thuật và trị liệu tổng hợp, dựa vào tình trạng bệnh của mỗi người, giai đoạn bệnh, sớm phát hiện sớm điều trị thì nguy cơ sẽ giảm đi đáng kể.

Người mắc ung thư, nên ăn uống thế nào để giảm nhẹ tình trạng bệnh? - Ảnh 3.

Bác sĩ Cổ Đống, Bệnh viện Đường Đô, Đại học Quân y Số 4 (TQ).

*Theo Health/Sohu

Xem thêm:

Những triệu chứng nhận biết xuất huyết não

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại