Uống 1 thứ thay nước lọc nhiều năm, người đàn ông 35 tuổi nhập viện cấp cứu vì biến chứng tiểu đường

Mộc Miên |

Người đàn ông có tên Trần Lăng Dương (35 tuổi) ở Trung Quốc đã được chẩn đoán gặp biến chứng nhiễm toan ceton do tiểu đường sau khi uống một thứ thay nước lọc trong nhiều năm.

Nhập viện cấp cứu vì uống 1 thứ thay cho nước lọc

Theo bác sĩ Hồng Bình Bình, bác sĩ điều trị tại Khoa Nội tiết của Bệnh viện Trung ương Thiệu Hưng, Chiết Giang Trung Quốc, bệnh nhân Trần Lăng Dương (35 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn mửa.

Sau khi thực hiện xét nghiệm, bác sĩ phát hiện chỉ số đường huyết của bệnh nhân cao bất thường, chẩn đoán nhiễm toan ceton do biến chứng tiểu đường và viêm tụy cấp.

Khi khai thác về tiền sử bệnh, bác sĩ Hồng phát hiện bệnh nhân thích ăn đồ ngọt và có thói quen uống nước ngọt có ga thay cho nước lọc. Thậm chí, bệnh nhân còn uống 2 lon nước ngọt mỗi tối trước khi đi ngủ. Thói quen này đã kéo dài trong nhiều năm.

Người đàn ông 35 tuổi giảm 30kg sau khi uống 1 thứ thay nước lọc, chưa kịp vui đã phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Bệnh nhân có thói quen sử dụng nước ngọt có ga chứa nhiều đường trong nhiều năm. (Ảnh minh họa)

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân Trần từng bị béo phì nhưng vài tháng gần đây, cân nặng của anh bỗng giảm dần xuống dù không tập luyện hay ăn kiêng. Anh Trần đã giảm 30kg so với cân nặng trước kia.

Một tháng trước khi nhập viện, anh Trần xuất hiện thêm các triệu chứng mờ mắt, kèm theo đó là các triệu chứng khô miệng, thường xuyên khát nước. Tuy nhiên, bệnh nhân không mấy bận tâm tới các triệu chứng này. Chỉ đến khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa, bệnh nhân mới vào viện cấp cứu.

Bác sĩ Hồng cho biết, các dấu hiệu như sụt cân, mờ mắt, khô miệng, thường xuyên khát nước là dấu hiệu cảnh báo của bệnh tiểu đường nhưng bệnh nhân lại bỏ qua. Việc không phát hiện và điều trị bệnh kịp thời khiến bệnh nhân gặp phải biến chứng nặng.

Sau vài ngày điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trần hiện đã ổn định.

Lạm dụng nước ngọt có ga tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2

Bác sĩ Hồng cho biết: “Nhiễm toan ceton là biến chứng nghiêm trọng của bệnh tiểu đường, có thể đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Nhiễm toan ceton là sự tích tụ axit trong máu của người bệnh, thường xảy ra khi lượng đường trong máu tăng quá cao và diễn ra trong thời gian dài.

Trong những năm gần đây, tôi cũng đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân tiểu đường gặp phải biến chứng này. Nhiều người trong số họ thậm chí còn rất trẻ, dưới 30 tuổi”.

Theo bác sĩ Hồng, lối sống, chế độ ăn uống kém lành mạnh là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 ở người trẻ. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường tiến triển âm thầm, khiến người bệnh khó phát hiện và điều trị sớm. Điều này cũng làm tăng nguy cơ gặp biến chứng ở người bệnh.

Người đàn ông 35 tuổi giảm 30kg sau khi uống 1 thứ thay nước lọc, chưa kịp vui đã phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 2.

Lối sống, chế độ ăn uống kém lành mạnh là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2. (Ảnh minh họa)

Với trường hợp của bệnh nhân Trần, bệnh nhân thường xuyên sử dụng các loại nước ngọt có ga, chứa nhiều đường. Tuy nhiên, nạp quá nhiều đường vào cơ thể tăng nguy cơ viêm nhiễm, thừa cân, béo phì. Ngoài ra, lạm dụng đồ uống chứa đường có thể gây ra tình trạng kháng insulin, làm tăng lượng đường trong máu, khiến đường huyết tăng vọt. Tất cả các yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2.

Nghiên cứu do Đại học Harvard thực hiện cũng chỉ ra rằng những người uống nhiều hơn 118ml đồ uống có đường mỗi ngày liên tục trong hơn 4 năm có nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 cao hơn 16% so với những người không sử dụng.

Bác sĩ Hồng khuyến cáo, dù là nam hay nữ, dù ở độ tuổi nào, mọi người cũng cần chú ý duy trì lối sống và chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế sử dụng thực phẩm hoặc đồ uống chứa nhiều đường để hạn chế nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và các biến chứng nghiêm trọng của bệnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại