*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Truyền thông Nga đưa tin cụ thể như thế nào về phát minh đột phá này?
Một nghiên cứu quy mô lớn theo dõi hơn 170.000 người trong gần 9 năm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo với những người thường xuyên uống loại nước này: chỉ cần uống 1 cốc mỗi ngày, nguy cơ tử vong do bệnh gan mạn tính có thể tăng tới 41%.
Cứ mỗi 800 tấn nước biển, cỗ máy này cung cấp 450 khối nước ngọt siêu tinh khiết, cùng với hydro xanh tiêu chuẩn và nước muối giàu khoáng chất.
Mới đây, một nam thanh niên trẻ ở Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đường huyết, mỡ máu tăng vọt kèm theo suy thận cấp. Nguyên nhân đến từ 2 món quen thuộc.
Trạm bơm nước thô và hệ thống tuyến ống truyền tải dài khoảng 115 km khi đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu nước ngọt cho hơn 2 triệu người dân, sản xuất công nghiệp của 3 tỉnh Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long, đặc biệt khu vực gần biển, cạnh sông thường bị thiếu nước ngọt do hạn hán, xâm nhập mặn.
Cơ quan chức năng Trung Quốc triệt phá vụ án liên tỉnh lớn liên quan đến việc sản xuất và buôn bán đồ uống giả.
Các đối tượng đã thu mua chai rỗng từ các đại lý phế liệu, làm giả sau đó bán với giá thấp hơn thị trường để đánh lừa người tiêu dùng.
Một đứa trẻ thật sự trưởng thành không phải là đứa trẻ đạt học vị cao nhất.
Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh nhiều loại bánh kẹo, nước ngọt “nhập ngoại” bị tiểu thương vứt bỏ.
Vậy bí quyết sinh tồn của người dân quốc gia này là gì?
Nam thanh niên tăng 10 kg trong hai tuần, nhập viện vì khó thở, suy tim, phù nề sau thời gian dài nghiện trà sữa, nước ngọt.
Nghiên cứu chỉ ra rằng bạn càng làm việc này nhiều khi uống nước thì lượng vi nhựa phát thải ra mà bạn vô tình nạp vào càng lớn.