Nghi vấn Nga rút ‘rồng lửa’ S-300 từ Syria về nước

Như Quỳnh |

Theo nguồn tin tình báo Israel, hệ thống phòng không S-300 triển khai tại Syria đã được Nga rút về nước. Đây được coi là động thái quan trọng của Nga trong việc tăng cường phòng không ở khu vực sát biên giới Ukraine.

Theo Times of Israel, công ty tình báo vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel đăng tải một số ảnh chụp vệ tinh cho thấy, hệ thống phòng không S-300 của Nga triển khai gần thành phố Masyaf, Tây Bắc Syria đã được tháo dỡ những tuần gần đây.

Hệ thống radar của tên lửa S-300 được chuyển đến căn cứ không quân Khmeimim của Nga, trong khi tổ hợp S-300 được chuyển đến cảng Tartus, đưa lên một con tàu của Nga để về cảng Novorossiysk trên Biển Đen, nguồn tin của ISI cho hay.

Việc chuyển S-300 của Nga, nếu chính xác, sẽ là động thái quan trọng nhằm tăng cường hệ thống phòng không gần khu vực diễn ra xung đột ở Ukraine. Hiện Nga vẫn chưa bình luận về thông tin trên.

S-300 là hệ thống tên lửa đất-đối-không tầm xa do Tổng công ty Khoa học công nghiệp Almaz sản xuất, được Nga triển khai lần đầu vào năm 1979 nhằm phòng thủ các căn cứ quân sự và kiểm soát không phận chống lại máy bay tấn công của đối phương.

Sau đó nó đã được phát triển để tăng cường sức mạnh ngăn chặn chiến đấu cơ tàng hình và tên lửa hành trình cho lực lượng phòng không.

S-300 được trang bị cùng lúc nhiều loại radar tối tân, bao gồm đài radar trinh sát tầm xa như 64N6E, 96L6E và 36D6, giúp phát hiện mục tiêu ở cự ly xa tới 360km; radar trinh sát độ cao thấp 76N6; radar điều khiển hỏa lực 30N6E sử dụng để dẫn đường điều khiển với radar dẫn đường bán chủ động giai đoạn cuối.

Nghi vấn Nga rút ‘rồng lửa’ S-300 từ Syria về nước - Ảnh 2.

Hình ảnh vệ tinh được cho là Nga đã rút S-300 khỏi Syria. Ảnh: ISI

Tên lửa S-300 có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 chiếc trong số đó. Thời gian để triển khai S-300 là 5 phút với tầm bắn lên đến 150km.

S-300 có nhiều phiên bản nâng cấp được trang bị những loại tên lửa, radar khác nhau với khả năng chống các phương pháp tấn công điện tử tốt hơn.

Hiện có ba biến thể chính gồm: S-300V, S-300P và S-300F.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại