Toàn cảnh Tank Biathlon 2022: Đổi mới thành công, ngày càng thu hút và hấp dẫn

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt |

Nằm trong khuôn khổ Army Games lần thứ VIII, giải đấu xe tăng Tank Biathlon 2022 được tổ chức từ 13-27 tháng 8 năm 2022 tại thao trường Alabino đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tank Biathlon: Giải đấu ngày càng hấp dẫn và thu hút

Tham dự giải đấu xe tăng năm nay có 21 đội tuyển đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 4 châu lục.

Bao gồm: Azerbaijan, Abkhazia, Armenia, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Iran, Zimbabwe, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Lào, Mông Cổ, Mali, Myanmar, Nga, Syria, Sudan, Tajikistan, Uzbekistan và Nam Ossetia. Trong đó, Mali lần đầu tham dự với tư cách quan sát viên và chỉ cử 1 kíp thi đấu thử nghiệm.

Toàn cảnh Tank Biathlon 2022: Đổi mới thành công, ngày càng thu hút và hấp dẫn - Ảnh 1.

Trong điều kiện thế giới vừa trải qua đại dịch lại là năm có những biến động lớn về thời sự thì con số 21 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Tank Biathlon 2022 đã phần nào nói lên sức thu hút của giải đấu với cộng đồng quốc tế.

Không chỉ vậy, những ngày thi đấu trên khán đài của thao trường Alabino hầu như đông kín khán giả cả khán giả nước chủ nhà và khán giả của các quốc gia có đội tuyển thi đấu. Bên cạnh đó, có rất nhiều hãng truyền hình đã tường thuật trực tiếp các trận đấu. Điều đó nói lên sức hấp dẫn của giải đấu đối với công chúng và truyền thông.

Theo truyền thống, cuộc thi vẫn được tiến hành trên xe tăng T-72B3 do nước chủ nhà Nga bảo đảm. Riêng có 2 quốc gia tự mang xe đến thi là: Belarus (trên xe tăng T-72BME, phiên bản hiện đại hóa xe tăng T-72) và Trung Quốc (trên xe tăng Type-96B do họ tự chế tạo).

Các đội tham dự được chia thành hai Bảng đấu:

Bảng 1 gồm các đội: Azerbaijan, Belarus, Venezuela, Việt Nam, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga và Uzbekistan.

Bảng 2 gồm các đội: Abkhazia, Armenia, Iran, Zimbabwe, Lào, Mali, Myanmar, Syria, Sudan, Tajikistan và Nam Ossetia.

Toàn cảnh Tank Biathlon 2022: Đổi mới thành công, ngày càng thu hút và hấp dẫn - Ảnh 2.

Đội chủ nhà Nga thi đấu xuất sắc, bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Tank Biathlon 2022.

Tank Biathlon 2022: Nhiều đổi mới trong Thể thức và Quy chế thi đấu

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác điều hành, bảo đảm giải đấu Tank Biathlon 2022 có một số thay đổi về thể thức thi đấu. Cụ thể:

Bảng 2 bỏ thi đấu các vòng bán kết và chung kết mà chỉ thi đấu vòng loại. Thứ hạng các đội căn cứ tổng thời gian thi đấu của kíp xe, đội nào nhanh hơn xếp trên. Đội dẫn đầu Bảng 2 sẽ được lên thi đấu ở Bảng 1 trong năm tiếp theo tại Tank Biahtlon 2023.

Còn Bảng 1 vẫn thi đấu theo thể thức cũ, song trong Quy chế thi có những thay đổi. Cụ thể:

Tại vòng loại, thay vì súng máy và súng cao xạ đã lắp sẵn trên xe thì kíp xe phải tự lắp súng lên xe trước khi vào vòng đấu thứ hai và thứ ba.

Thay đổi này nhằm đánh giá kỹ năng thao tác sử dụng vũ khí cũng như kỹ năng quan sát vết đạn và sửa bắn của kíp xe. Khi bắn pháo (ở tất cả các vòng) thêm quy định về thời gian khai hỏa phát thứ nhất tối đa là 20 giây.

Nếu vượt quá giới hạn này sẽ phải chịu phạt. Đồng thời tăng số vòng phạt khi bắn không trúng mục tiêu bắn pháo. Tại vòng bán kết và chung kết bổ sung thêm một vật cản "Bãi đánh phá" sau "Cầu vệt bằng". Đây là một chướng ngại vật khá phức tạp, gây khó khăn cho lái xe khi muốn tăng tốc độ.

Nhìn chung, các thay đổi trong quy chế đều nhằm mục đích tăng độ khó cho bài thi, đồng thời đánh giá chính xác hơn kỹ năng sử dụng trang bị của kíp xe. Do những thay đổi này, thời gian thi đấu sẽ bị kéo dài hơn so với các năm trước.

Toàn cảnh Tank Biathlon 2022: Đổi mới thành công, ngày càng thu hút và hấp dẫn - Ảnh 4.

Xe tăng Type-96B của đội Trung Quốc khai hỏa tại Tank Biathlon 2022.

Tank Biathlon 2022 tiến hành suôn sẻ, an toàn tuyệt đối

Trong hai tuần thi đấu, Ban tổ chức và Ban giám khảo đã điều hành giải đấu một cách khoa học, hợp lý, nhịp nhàng. Tất cả các trận đấu đều diễn ra đúng lịch và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các kíp xe cũng chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn. Chỉ duy nhất có một trường hợp va quệt nhẹ ở Bảng 2 song không gây thương vong về người và hư hỏng trang bị.

Các Ban giám khảo làm việc nhìn chung công tâm, khách quan. Sau khi thi đấu đã kịp thời giải quyết mọi khiếu nại của các đội và đưa ra phán quyết cuối cùng hợp lý nhất.

Mặc dù đang có những khó khăn nội tại song nước chủ nhà cũng đã làm tương đối tốt công tác bảo đảm cho giải đấu. Mặc dù có những trục trặc nhất định về thiết bị trường bắn song không dẫn đến phải hủy lịch thi đấu.

Toàn cảnh Tank Biathlon 2022: Đổi mới thành công, ngày càng thu hút và hấp dẫn - Ảnh 6.

Các đội tuyển dự thi Tank Biathlon 2022 đã có những màn thể hiện xuất sắc

Tank Biathlon 2022: Đã tìm ra nhà vô địch nhưng tất cả đều thắng

Sau 2 tuần thi đấu miệt mài, giải đấu đã tìm ra nhà vô địch và phân thứ hạng cao thấp cho các đội tham gia.

Tại Bảng 1, đội chủ nhà Nga vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vương. Đội Belarus trở lại một cách xuất sắc và giành ngôi á quân, sau mùa giải thất bát năm ngoái. Đội Trung Quốc với những chiếc Type-96B chưa thật đủ độ tin cậy chỉ giành huy chương đồng.

Thứ hạng các đội tiếp theo là Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Mông Cổ, Việt Nam, Kyrgyzstan và Venezuela.

Tại bảng 2, đội Myanmar xuất sắc giành ngôi vô địch. Đội Syria giành huy chương Bạc. Còn đội Tajikistan giành huy chương Đồng. Tiếp theo là các đội Iran, Nam Ossetia, Lào, Abkhazia, Zimbabwe, Sudan, Armenia. Đội Mali không tham gia xếp hạng.

Nếu không có gì thay đổi trong mùa giải tới Tank Biahtlon 2023, đội Venezuela sẽ xuống thi đấu ở Bảng 2. Thế chỗ cho họ tại Bảng 1 sẽ là đội Myanmar - một quốc gia láng giềng Đông Nam Á của Việt Nam.

Toàn cảnh Tank Biathlon 2022: Đổi mới thành công, ngày càng thu hút và hấp dẫn - Ảnh 8.

Thành tích thi đấu của các đội giành huy chương vàng, bạc, đồng ở Bảng 1 (trên) và Bảng 2 (dưới) tại Tank Biathlon 2022.

Dù rằng có nhà vô địch, có đội xếp trước, xếp sau, có đội lên hạng, xuống hạng song có thể nói: tất cả đều thắng vì đã nhìn rõ mình hơn, thấy được vị trí của mình trên bản đồ sử dụng xe tăng trên thế giới.

Qua giải đấu, các đội sẽ nhìn rõ những điểm mạnh của mình để phát huy, những điểm yếu của mình để khắc phục.

Trên cơ sở đó đổi mới công tác huấn luyện nhằm nâng cao trình độ sử dụng trang bị, xây dựng lực lượng xe tăng thiện chiến đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tựu trung lại, giải đấu xe tăng Tank Biathlon 2022 do Nga tổ chức đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa quân đội của các quốc gia, dân tộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại