Chung kết Tank Biahtlon 2022: Mãn nhãn tuyệt kỹ của Nga, Trung Quốc, Belarus, Uzbekistan

Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt |

Vào 15h00 ngày 27.8.2022, tại thao trường Alabino đã diễn ra trận đấu chung kết Tank Biathlon 2022 với sự so tài giữa 4 đội: Trung Quốc, Belarus, Uzbekistan và chủ nhà Nga.

Trận chung kết Tank Biathlon 2022 đã diễn ra hết sức quyết liệt giữa Nga, Belarus, Trung Quốc và Uzbekistan.

Trận chung kết Tank Biathlon 2022 đã diễn ra hết sức quyết liệt giữa Nga, Belarus, Trung Quốc và Uzbekistan.

Tình hình trước trận đấu chung kết Bảng 1 Tank Biathlon 2022

Có thể nói, trong 4 đội góp mặt trong trận đấu cuối cùng này thì có 3 đội là những gương mặt quen thuộc và có thứ hạng cao của giải đấu Tank Biathlon kể từ khi nó được tổ chức. Ngoài chủ nhà Nga với 9 năm liền ngồi trên "ngai vàng" thì Trung Quốc đã có 5 năm giữ ngôi á quân, Belarus cũng đã có 1 năm á quân và 3 năm huy chương đồng.

Riêng đội Uzbekistan có hơi đuối hơn một chút song có thể nói họ là một thế lực đang trỗi dậy: Họ mới chỉ tham gia được 4 năm kể cả năm nay. Năm đầu tiên - 2019 họ xếp hạng 13, năm 2020 họ vươn lên thứ 6 và năm ngoái họ xếp thứ 5. Năm nay họ vào chung kết khi chỉ nhanh hơn đội Kazakhstan có 16 giây.

Chung kết Tank Biahtlon 2022: Mãn nhãn tuyệt kỹ của Nga, Trung Quốc, Belarus, Uzbekistan - Ảnh 1.

Chính bởi vậy, đây là cuộc đấu của những "kỳ phùng địch thủ" và luôn có thể xuất hiện những tình huống bất ngờ khó đoán. Và trước trận đấu thì cơ hội vô địch vẫn chia đều cho cả 4 đội.

Nhưng dù kết quả như thế nào thì chắc chắn đây sẽ là màn trình diễn những tuyệt kỹ về sử dụng xe tăng cho nên sẽ vô cùng hấp dẫn và mãn nhãn người xem.

Trước trận đấu, tình hình thời tiết tại thao trường Alabino như sau: trời nắng nhẹ, tầm nhìn tốt, nhiệt độ không khí vào khoảng 30 độ C, độ ẩm 30%, gió 2,5 m/s... Nhìn chung, khá thuận lợi cho cuộc đấu.

Tuy nhiên, sau gần 2 tuần diễn ra giải đấu, đường đua trên thao trường bị hàng nghìn lượt băng xích xe tăng tàn phá nên bị hư hại nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng phần nào đến việc điều khiển xe cũng như đua tốc độ của các đội.

Ngoài ra, do độ ẩm thấp nên đường rất bụi. Còn khu vực bố trí bia có rất nhiều khói do Ban tổ chức thả khói ngụy trang, cộng với về chiều, bia bị sấp bóng mặt trời nên khá khó quan sát, phát hiện mục tiêu.

Ngày hôm nay, có khá nhiều quan chức của quân đội các nước dự thi trên khán đài. Người hâm mộ đến dự khán trận đấu cũng rất đông. Số ghế trên các khán đài đã được lấp kín không khí trên khán đài rất sôi động. Đó cũng là một nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các tuyển thủ - nhất là với đội chủ nhà.

Chung kết Tank Biahtlon 2022: Mãn nhãn tuyệt kỹ của Nga, Trung Quốc, Belarus, Uzbekistan - Ảnh 2.

Trận chung kết Tank Biathlon 2022 đã diễn ra hết sức quyết liệt giữa Nga, Belarus, Trung Quốc và Uzbekistan.

Diến biến và kết quả trận đấu chung kết Tank Biahtlon 2022

Trận đấu bắt đầu lúc 15.00 giờ Maxcova tức 19 giờ giờ Hà Nội.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, với ưu thế về công suất riêng và kinh nghiệm của kíp xe đội chủ nhà Nga 1 đã vọt hẳn lên và bứt tốc với một gia tốc đáng kinh ngạc. Ngay sau đó, một hàng dọc được hình thành theo thứ tự: Nga 1, Trung Quốc 1, Belarus 1 và Uzbekistan 1.

Diễn biến cuộc đấu của các kíp thứ nhất

Trong vòng đấu đầu tiên, kíp Belarus 1 không phải bắn. Họ bứt tốc về đích lúc 7'10". Kíp Nga 1 bắn pháo. Họ bắn trúng cả 3/3 mục tiêu khá nhanh và tăng tốc về đích lúc 8'03".

Trong khi đó, kíp Trung Quốc 1 bắn 12,7 mm. Họ cũng diệt 2 mục tiêu rất nhanh và đẩy vận tốc lên đến 73 km/h, về đích lúc 8'07. Kíp Uzbekistan 1 cũng diệt 3 mục tiêu súng máy và hoàn thành vòng đua lúc 9'36.

Trong vòng đấu thứ hai, kíp Uzbekistan 1 tranh thủ không phải bắn, đẩy tốc độ lên 73 km/h và về đích đầu tiên với 15'26. Kíp Nga 1 mặc dù phải bắn bắn 12,7 mm nhưng như thường lệ, họ diệt cả 2 mục tiêu khá nhanh và hoàn thành vòng đua lúc 16'01.

Kíp Trung Quốc 1 bắn PKT diệt 3/3 mục tiêu, về đích lúc 16'23. Kíp Belarus 1 chỉ bắn trúng 1/3 bia 12 nên phải chạy 4 vòng phạt và chỉ hoàn thành vòng hai lúc 19'41.

Sang vòng thứ ba, kíp Nga 1 nhanh chóng diệt 3/3 mục tiêu súng máy và về đích lúc 23'03. Kíp trung Quốc 1 không bắn, họ đẩy Vmax lên 74 km/h và về đích sau Nga 1 chút ít: 23'13. Kíp Belarus 1 mất 27'43 và Uzbekistan 1 mất 28'04 mới hoàn thành vòng ba.

Bước vào vòng đấu thứ tư, kíp Nga 1 không bắn. Họ bứt tốc rất nhanh với Vmax gần 80 km/h và hoàn thành phần thi của mình với thành tích 28'59", diệt toàn bộ 8/8 mục tiêu.

Trong khi đó kíp Trung Quốc 1 bắn pháo. Tuy nhiên, khi vào tuyến bắn thì xe bị trục trặc kỹ thuật phải dừng tại chỗ. Kíp Belarus 1 và Uzbekistan 1 tranh thủ thời gian về đích hoàn thành phần thi lúc 36'25 và 37'23.

Sau khi đổi xe, kíp Trung Quốc 1 diệt cả 3 bia số 12 nhưng chỉ hoàn thành phần thi lúc 40'58. Đây là lần thứ hai các xe T-96B của Trung Quốc bị hỏng, phải đổi xe trong giải đấu này. Đó chính là vấn đề rất lớn và là nguyên nhân chính làm cho họ bị tụt lại sau cả Belarus và Uzbekistan.

Chung kết Tank Biahtlon 2022: Mãn nhãn tuyệt kỹ của Nga, Trung Quốc, Belarus, Uzbekistan - Ảnh 4.

Trận chung kết Tank Biathlon 2022 đã diễn ra hết sức quyết liệt giữa Nga, Belarus, Trung Quốc và Uzbekistan.

Diễn biến cuộc đấu của các kíp thứ hai

Trong vòng đấu đầu tiên, kíp Nga 2 diệt 2/3 bia số 12. Kíp Belarus 2 không bắn. Kíp Uzbekistan 2 diệt 3/3 mục tiêu súng máy; kíp Trung Quốc 2 bắn 12,7 mm nhưng cũng chỉ diệt được 1 trong 2 mục tiêu.

Trong vòng đấu thứ hai, kíp Nga 2 bắn 12,7 mm và diệt 2/2 mục tiêu. Kíp Uzbekistan 2 không bắn. Kíp Belarus 2 diệt 2/3 mục tiêu bắn pháo. Còn kíp Trung Quốc 2 diệt 2/3 mục tiêu súng máy.

Sang vòng đấu thứ ba, kíp Nga 2 bắn PKT diệt 3/3 mục tiêu. Kíp Belarus 2 diệt 2/2 mục tiêu bắng súng 12.7 mm. Uzbekistan 2 chỉ diệt được 1/3 bi số 12. Khi họ chuyển từ vòng phạt ra đường chính tthì gặp trục trặc dừng xe. Tranh thủ cơ hội, kíp Trung Qốc 2 vượt lên.

Bước vào vòng đấu thứ tư, kíp Nga 2 không phải bắn. Họ tranh thủ bứt tốc lên đến gần 80 km/h và hoàn thành phần thi của mình lúc 1h 00'21". Thành tích riêng của kíp này là 31'22", diệt 7/8 mục tiêu.

Chung kết Tank Biahtlon 2022: Mãn nhãn tuyệt kỹ của Nga, Trung Quốc, Belarus, Uzbekistan - Ảnh 5.

Tank Biathlon 2022: Đội Trung Quốc thêm một lần lỡ hẹn với ngôi vương.

Kíp Belarus 2 bắn PKT. Họ diệt 2/3 mục tiêu và hoàn thành phần thi khi đồng hồ chỉ 1h10'37". Thành tích riêng của kíp Belarus 2 là 34'12", diệt 6/8 mục tiêu.

Kíp Trung Quốc 2 bắn pháo. Họ bắn trúng cả 3 mục tiêu và hoàn thành phần thi của mình với thành tích 1h13'23". Thành tích riêng của Trung Quốc 2 là 32'25", diệt 7/8 mục tiêu.

Kíp Uzbekistan 2 bắn 12,7 mm và chỉ diệt ½ mục tiêu. Họ hoàn thành phần thi lúc 1h19'42". Thành tích riêng của kíp này là 42'19", diệt 5/8 mục tiêu.

Diễn biến cuộc đấu của các kíp thứ ba

Trong vòng đấu đầu tiên, kíp Nga 3 bắn diệt cả 3 bia số 13 rất nhanh. Kíp Belarus 3 không bắn. Kíp Trung Quốc 3 bắn 12,7 mm, diệt ½ mục tiêu. Còn kíp Uzbekistan 3 diệt 2/3 mục tiêu súng máy.

Sang vòng hai, kíp Nga 3 lại tiêu diệt rất nhanh cả 2 mục tiêu bằng súng 12,7 mm. Kíp Belarus 3 chỉ diệt 2/3 mục tiêu bắn pháo. Kíp Trung Quốc 3 cũng chỉ diệt 2/3 mục tiêu súng máy. Còn kíp Uzbekistan 3 không bắn.

Trong vòng 3, kíp Nga 3 lại tiêu diệt 3/3 mục tiêu súng máy rất nhanh. Kíp Belarus 3 bắn 12,7 mm, diệt cả 2 mục tiêu. Kíp Trung Quốc 3 không phải bắn. Riêng kíp Uzbekistan 3 sau khi bắn 2 phát pháo và diệt 1 mục tiêu thì dừng tại chỗ, có lẽ do trục trặc hệ thống điều khiển hỏa lực.

Bước vào vòng đấu thứ tư, kíp Nga 3 không phải bắn. Họ nước rút rất nhanh và hoàn thành phần thi đầu tiên, khi đồng hồ chỉ 1h29'36". Thành tích riêng của kíp Nga 3 là 29'15", diệt 8/8 mục tiêu. Có thể nói đây là kíp xạ kích xuất sắc nhất trong giải đấu năm nay.

Kíp Belarus 3 diệt 3/3 mục tiêu súng máy rất nhanh. Họ tăng tốc về đích hoàn thành phần thi lúc 1h41'04". Thành tích riêng của kíp này là 30'27", diệt 7/8 mục tiêu.

Kíp Trung Quốc 3 bắn pháo, họ bắn trúng cả 3 mục tiêu và hoàn thành phần thi lúc 1h44'03". Thành tích riêng của kíp này là 30'40", diệt 7/8 mục tiêu.

Sau khi cả 3 kíp kia đã hoàn thành phần thi, kíp Uzbekistan 3 mới bắn tiếp phát pháo thứ ba. Đạn trúng mục tiêu. Có lẽ Ban giám khảo đã cho phép kíp này kết thúc thi đấu. Họ về đến đích lúc 1h53'55". Thành tích riêng của kíp Uzbekistan 3 là 34'13", diệt 4/8 mục tiêu.

Đội Nga xếp thứ nhất với thành tích 1h29'36", diệt 23/24 mục tiêu. Đội Belarus xếp thứ nhì với thành tích 1h41'05", diệt 19/24 mục tiêu. Đội Trung Quốc xếp thứ ba với thành tích 1h53'39", diệt 23/24 mục tiêu. Đội Uzbekistan xếp thứ tư với thành tích 1h53'56", diệt 14/24 mục tiêu.

Chung kết Tank Biahtlon 2022: Mãn nhãn tuyệt kỹ của Nga, Trung Quốc, Belarus, Uzbekistan - Ảnh 7.

Kết quả chính thức trận chung kết Bảng 1 Tank Biathlon 2022

Đánh giá chung trận chung kết Bảng 1 Tank Biathlon 2022

Có thể nói, trong trận đấu hôm nay các đội đều thể hiện hết những khả năng tốt nhất của mình, cống hiến cho người hâm mộ những màn trình diễn đỉnh cao cả về kỹ thuật điều khiển xe tăng cũng như kỹ năng xạ kích.

Nhín chung, trình độ thao tác sử dụng vũ khí của các đội đều tương đối tốt, không để xảy ra hư hỏng do sử dụng dẫn đến cần trợ giúp kỹ thuật.

Về kỹ năng điều khiển xe: Có thể nói các tay lái của đội chủ nhà Nga là những tay lái tuyệt hảo. Trong điều kiện đường sá không phải là lý tưởng song họ vẫn vượt chướng ngại vật với vận tốc rất cao và chỉ vi phạm 1-2 lỗi nhỏ. Kết quả này chỉ có thể được tạo nên nhờ kết quả luyện tập rất lâu dài và bền bỉ.

Đặc biệt, việc duy trì vận tốc trung bình trên các vòng đấu cũng như khi chạy qua các vật cản đều rất tốt. Họ tận dụng cả những đoạn đường tốt nhưng ngắn để bứt tốc lên mức tối đa có thể. Còn trong vòng đua không phải bắn, các đội Trung Quốc và chủ nhà Nga đều phát huy được vận tốc tối đa xấp xỉ 80 km/h.

Về xạ kích: Nhìn chung, trình độ xạ kích của các đội đều tương đối tốt, đặc biệt là kíp Nga 3. Trong điều kiện không thuận lợi song họ quan sát phát hiện mục tiêu và bắn khá nhanh, hiệu suất tiêu diệt mục tiêu khá cao, chỉ có đội Uzbekistan là kém hơn một chút.

Về hiệp đồng trong xe của các kíp đấu cũng rất tốt, nhất là trong bài hành tiến bắn pháo khi xe chạy ngang.

Về chiến thuật và đấu pháp của các đội nhìn chung hợp lý, thay xe chính xác, chỉ huy kịp thời.

Vậy là trận đấu cuối cùng của giải đấu "Xe tăng hành tiến và bắn" Tank Biathlon 2022 đã kết thúc. Nếu không có gì thay đổi thì ngôi thứ các đội đã được xác định: Đội chủ nhà Nga vẫn giữ được ngôi vương. Đội Belarus đã vươn lên mạnh mẽ chiếm ngôi á quân. Đội Trung Quốc thêm một lần lỡ hẹn với ước mơ vô địch và chỉ đạt giải Ba.

Qua trận đấu này, các đội sẽ một lần nữa thấy rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu của mình để có phương án phù hợp trong huấn luyện, luyện tập. Và bởi vậy, mùa giải tới chắc sẽ là cuộc tranh đua gay cấn hơn, hấp dẫn hơn với nhiều kỷ lục bị xô đổ. Còn với người hâm mộ thì: "Hãy đợi đấy! Hẹn gặp lại mùa giải Tank Biathlon 2023".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại