Nghệ An: Cứu sống 2 bố con bị ong rừng tấn công

Khánh Tâm |

Một bệnh viện trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vừa cứu sống 2 bố con bị ong rừng tấn công.

Nghệ An: Cứu sống 2 bố con bị ong rừng tấn công - Ảnh 1.

Ông Đ. hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.


Theo bệnh viện này thì nạn nhân là ông P.H.Đ (76 tuổi) và chị P.T.H (46 tuổi, con gái ông Đ.), trú khối 1, huyện Tân Kỳ. Hiện nay sức khỏe 2 bệnh nhân bị ong rừng tấn công đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải chăm sóc đặc biệt.

Trước đó, vào lúc 8h30 sáng ngày 17/11, trong khi đang làm vườn, ông Đ. thấy có nhóm người bị đàn ong đuổi vừa chạy, vừa la lớn, nên đã chạy ra để giúp. Tuy nhiên, ngay lập tức ông Đ. bị đàn ong tấn công và đốt rất nhiều ở vùng đầu, cổ và toàn thân.

Con gái ông Đ, chị H. thấy vậy chạy ra giúp thì cũng bị đàn ong tấn công. Các nạn nhân choáng váng, tức ngực và khó thở và lập tức được người nhà đưa đến viện để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực, khẩn trương cấp cứu cho ông Đ và chị H. mặc dù đã qua cơ nguy kịch nhưng ông Đ và chị H vẫn phải chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cho biết ông Đ. bị đàn ong rừng đốt khoảng hơn 300 nốt trên khắp cơ thể; con gái ông Đ. bị đốt tới 150 nốt trên khắp cơ thể.

Theo các bác sĩ thì việc bị ong rừng cắn có thể gây suy thận, tán huyết, suy hô hấp, suy đa cơ quan. Đặc biệt, ong rừng đốt có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, thậm chí có thể gây sốc phản vệ dẫn tới tử vong.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xẩy ra nhiều vụ người dân bị ong tấn công phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 1 trường hợp tử vong.

Cụ thể, ngày 8/9, trong giờ ra chơi, 16 học sinh của Trường Tiểu học Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An bất ngờ bị một đàn ong tấn công và phải nhập viện để cấp cứu. Sau hơn 1 ngày chuyền thải độc, uống thuốc giảm đau, chống viêm nhiễm và chống dị ứng, hiện sức khỏe của các em đã ổn định và được ra viện.

Còn chiều ngày 4/10, sau khi ngủ dậy, anh anh Lê Đình Hảo (23 tuổi) thôn Yên Hòa, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, Nghệ An ra vườn bắt ong vò vẽ để bán cho người dân trong vùng. Khi đang bắt ong thì anh bị đốt 1 mũi vào bắp chân, khiến cơ thể anh sưng vù và nôn mửa.

Thấy tình trạng anh Hảo nguy cấp, gia đình đã đưa anh đến trạm y tế xã Thanh Hòa, Thanh Chương để sơ cứu, nhưng anh đã tử vong ngay sau đó.

Và mới đây, khoảng 13h10 ngày 5/11, một nhóm học sinh Trường THCS Thanh Khê, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương thấy một tổ ong rừng trên cây ngô đồng trong sân trường, một em nam đã dùng đá ném trúng tổ ong. Sau đó, cả đàn ong kéo xuống đốt nhóm học sinh tiểu học và THCS đứng ở phía dưới.

Có 16 học sinh, gồm 9 em học cấp 1 và 7 em học cấp 2, bị ong đốt được giáo viên đưa tới trạm y tế xã sơ cứu ban đầu.

Sau đó, có 3 em học sinh lớp 9 Trường THCS Thanh Khê bị ong đốt hàng chục vết có phản ứng trên da, bao gồm nổi ngứa và đỏ ửng, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Chương chữa trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại