Nga ra mắt cấu hình nâng cấp cực mạnh dành cho Gepard 3.9

Hải Dương |

Tại Triển lãm quân sự quốc tế LIMA 2019 tổ chức tại Malaysia, Nga đã mang tới đây trưng bày một mô hình phiên bản nâng cấp mới nhất dành cho tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9.

Hiện nay có nhiều thông tin cho rằng Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ tiến tới đặt hàng Nga chế tạo thêm một cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 - Dự án 11661 tiếp theo với cấu hình vũ khí mạnh hơn so với 4 tàu đầu tiên đã đưa vào biên chế chiến đấu.

Trong suốt thời gian qua đã có khá nhiều phiên bản nâng cấp dành cho lớp khinh hạm Gepard 3.9 được Nga mang đi giới thiệu tại các triển lãm quân sự quốc tế, tuy nhiên biến thể mới nhất vừa xuất hiện tại sự kiện LIMA 2019 được đánh giá là hợp lý và có triển vọng hơn cả.

Cấu hình trang bị của chiếc Gepard 3.9 được trưng bày tại Triển lãm LIMA 2019 có khá nhiều nét tương đồng với phiên bản Gepard mà Hải quân Nga đang sử dụng, ngoài ra nó không quá phức tạp và có thể khiến giá thành con tàu bị tăng vọt, vượt ngoài khả năng chi trả của khách hàng.

Nga ra mắt cấu hình nâng cấp cực mạnh dành cho Gepard 3.9 - Ảnh 1.

Mô hình tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 nâng cấp được Nga giới thiệu tại Triển lãm LIMA 2019

So với cấu hình tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 mà Hải quân nhân dân Việt Nam đang sử dụng thì thay đổi dễ nhận thấy nhất trên mô hình đó là con tàu mới đã được tích hợp một cụm bệ phóng thẳng đứng (VLS) đa năng UKSK phía trước mũi tàu thay thế vị trí module tên lửa - pháo phòng không Palma.

Với bệ phóng UKSK, Gepard 3.9 có thể triển khai đa dạng các loại tên lửa họ Kalibr từ đạn chống hạm siêu âm 3M-54E, đạn đối đất 3M-14TE cho tới đạn chống ngầm 91RTE, tạo ra năng lực tấn công rất đa dạng.

Hỏa lực phòng không của tàu cũng được nâng cao đáng kể, khi Nga đã bổ sung tới 2 module Palma ở phía sau tàu để thay thế 2 ụ pháo bắn nhanh AK-630M kiểu cũ. Bên cạnh đó, dễ dàng nhận ra tàu đã được thiết kế có nhà chứa trực thăng dạng kín, tạo thuận lợi cho việc mang theo máy bay lên thẳng hay UAV trinh sát trong những chuyến hải trình dài.

Nga ra mắt cấu hình nâng cấp cực mạnh dành cho Gepard 3.9 - Ảnh 2.

Có thể nhận thấy rất nhiều nét khác biệt giữa mô hình vừa được Nga trưng bày với các tàu Gepard 3.9 đang phục vụ trong biên chế Hải quân nhân dân Việt Nam

Cải tiến còn lại của chiếc Gepard 3.9 thế hệ mới đó là nó thay thế pháo hạm AK-176M cỡ 76,2 mm bằng loại A-190E cỡ 100 mm, tuy nhiên đây chưa chắc đã là nâng cấp vì pháo A-190E dù uy lực và tầm xa lớn hơn nhưng tốc độ tác xạ lại chậm hơn nhiều.

Cuối cùng, ở bên mạn tàu không còn thấy vị trí lắp đặt ống phóng ngư lôi hạng nặng cỡ 533 mm nữa, nhiều khả năng phiên bản Gepard 3.9 này đã đổi qua sử dụng loại Paket-NK cỡ 330 mm nhỏ gọn hơn, được giấu kín trong thân tàu và chỉ được đưa ra ngoài khi khai hỏa.

Phương án nâng cấp mà Nga vừa giới thiệu đối với tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 cho dù không có dàn hỏa lực mạnh bằng một mô hình khác mà họ từng triển lãm trước đó (thân tàu được kéo dài, mang theo tới 2 cụm VLS cho tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1 bên cạnh cụm UKSK) nhưng lại được nhận xét là có tiềm năng trở thành hiện thực nhiều hơn.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 015 - Trần Hưng Đạo khi còn mang số hiệu tạm thời 486 trên đất Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại