Xe tăng Nga không thể ra khỏi biên giới nếu bị tên lửa Javelin vây kín?

Hải Dương |

Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia xác nhận, Mỹ đã hoàn thành việc chuyển giao toàn bộ các hệ thống tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin cho quốc gia Đông Âu này theo hợp đồng được ký kết.

Thông tin trên được ông Levan Izoria - Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Gruzia cho biết trong bài phát biểu tại quốc hội hôm 4/4. Cụ thể, hệ thống tên lửa chống tăng tiên tiến FGM-148 Javelin do Mỹ sản xuất đã được bàn giao đầy đủ theo đúng hợp đồng mua sắm.

Theo Cơ quan Hợp tác An ninh và Quốc phòng Hoa Kỳ (DSCA), Chính phủ Gruzia đã yêu cầu mua 410 tên lửa chống tăng Javelin và 72 cơ cấu phóng (CLU), hợp đồng đi kèm 2 khối CLU Javelin Block 1 để sử dụng làm nguồn cung cấp phụ tùng thay thế.

Thương vụ trên còn bao gồm 10 bộ thiết bị huấn luyện kỹ năng cơ bản (BST) cùng với 70 đạn luyện tập. Các điều khoản bổ sung bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, vận chuyển và một vài yếu tố liên quan khác tới công tác hậu cần. Tổng giá trị hợp đồng ước tính vào khoảng 75 triệu USD.

Xe tăng Nga không thể ra khỏi biên giới nếu bị tên lửa Javelin vây kín? - Ảnh 1.

Tên lửa chống tăng thế hệ 3 FGM-148 Javelin

FGM-148 Javelin là tên lửa chống tăng thế hệ 3 rất tiên tiến do hai tập đoàn công nghiệp quốc phòng khổng lồ Raytheon và Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, nó được đánh giá là sản phẩm hàng đầu thế giới vào thời điểm hiện tại.

Điểm độc đáo của tên lửa Javelin đó là nó được trang bị đầu dò hồng ngoại và camera quang điện tử, cho phép thực hiện chế độ "phóng và quên", quả đạn sẽ tự tìm mục tiêu sau khi rời ống phóng. Cơ chế trên giúp xạ thủ có thể dời đi ngay lập tức sau khi khai hỏa nhằm tránh đòn trả đũa bằng hỏa lực mạnh từ phía đối phương trong trường hợp lộ vị trí.

Cách thức tấn công của tên lửa Javelin đó là "top attack", nó nhằm thẳng vào nóc xe tăng, thiết giáp nơi có lớp bảo vệ mỏng nhất, sức xuyên trên 650 mm thép đồng nhất sau giáp phản ứng nổ của FGM-148 đủ sức đánh bại mọi chiến xa hiện đại nhất.

Tên lửa Javelin có thể sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm, tầm bắn của FGM-148 nằm trong khoảng 75 m - 2,5 km, quả đạn sẽ lên tới độ cao 150 m trước khi lao xuống mục tiêu (trong trường hợp bay thẳng thì độ cao của tên lửa chỉ là 60 m nhưng tầm bắn được nối dài lên tới 4.750 m).

Xe tăng Nga không thể ra khỏi biên giới nếu bị tên lửa Javelin vây kín? - Ảnh 2.

Tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin được đánh giá là cơn ác mộng lớn nhất của xe tăng Nga

Như vậy là sau Ukraine và Litva, lại có thêm một quốc gia khác có đường biên giới giáp với Nga đưa vào trang bị của quân đội mình thứ vũ khí lợi hại trên.

Theo đánh giá thì hiện nay tất cả các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga đều không có hệ thống phòng vệ chủ động (cả cứng và mềm) đủ sức ngăn cản tên lửa FGM-148 Javelin.

Khi bị vây kín bởi tên lửa chống tăng Javelin ngay ngoài biên giới, nếu phải đối đầu thứ vũ khí cực kỳ lợi hại này thì chiến thuật "dòng thác xe tăng" của Nga gần như chắc chắn sẽ bị chặn đứng, cho nên rất khó để chiến xa Nga ra được khỏi lãnh thổ của họ trong trường hợp nổ ra chiến tranh toàn diện.

Viễn cảnh xe tăng Nga có thể tràn ngập các vùng đồng cỏ và thảo nguyên của Tây Âu chỉ trong vòng một tuần như lời tuyên bố đầy tự tin của nhiều chuyên gia quân sự nước này bị cho là rất thiếu thực tế trong hoàn cảnh hiện nay.

*** Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Quân đội Gruzia tiếp nhận hệ thống tên lửa chống tăng tiên tiến FGM-148 Javelin do Mỹ chế tạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại