*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ đã gây bất ngờ khi tiếp tục sản xuất tên lửa chống tăng BGM-71 TOW sau gần 60 năm ra đời và hoạt động.
Tập đoàn Kalashnikov của Nga đã chỉnh sửa lại tên lửa chống tăng Vikhr để chống lại máy bay không người lái trên chiến trường.
Không cần công nghệ cao hay hệ thống dẫn đường phức tạp, tên lửa Kornet của Nga vẫn gieo rắc kinh hoàng, hủy diệt hàng nghìn xe tăng và thiết giáp của Ukraine cùng đồng minh phương Tây.
Kornet vẫn là một trong những dòng tên lửa chống tăng (ATGM) có hiệu quả nhất trên chiến trường Ukraine.
Lockheed Martin đã thử nghiệm tên lửa chống máy bay không người lái AGM-179 JAGM, vốn được thiết kế để phóng từ bệ phóng trên tàu chiến.
Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine các hệ thống vũ khí và chiến thuật từng được coi là điều kiện tiên quyết của chiến tranh hiện đại đã được chứng minh là vô dụng trong khi các hệ thống như máy bay không người lái (UAV) được cả hai bên sử dụng theo những cách chưa từng được biết trước đây.
Tạp chí National Interest (NI) của Mỹ đã dành rất nhiều lời khen ngợi đối với tên lửa chống tăng (ATGM) Kornet do Nga chế tạo.
Kết quả thử nghiệm này thúc đẩy nhanh chóng nâng cấp lên tên lửa chống tăng "bắn và quên" thay vì điều khiển bán tự động.
Chủ tịch JSC Kalashnikov cho biết, Vikhr-1 là tên lửa đa năng và có thể được phóng từ bất kỳ nền tảng nào mà không cần thay đổi thiết kế.
Lực lượng vũ trang Hamas đã sử dụng hệ thống tên lửa chống tăng HJ-8 của Trung Quốc để chống lại Quân đội Israel.
Việc tổ hợp phòng vệ chủ động Arena-M được mang ra giới thiệu trước Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu dẫn tới nhận định nó đã hoàn thiện.
Trang bị tên lửa không đối không cho trực thăng vũ trang để săn đuổi máy bay không người lái là phương thức đang được Nga thử nghiệm.
Tâm điểm