Nga-Mỹ đụng độ “nảy lửa” tại Syria, cơ chế phối hợp hoạt động không mấy tác dụng?

Vũ Thu Hương |

Lực lượng Mỹ và Nga từng rất nhiều lần đụng độ ở Syria và trong đó nhiều lần dẫn tới nổ súng. Phải chăng cơ chế hoạt động của Nga và Mỹ tại Syria nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ nguy hiểm chưa thật sự phát huy tác dụng?

Nhiều cuộc đụng độ nổ ra

Theo Stars and Stripes, lực lượng Mỹ và Nga từng rất nhiều lần đụng độ ở Syria và trong đó nhiều lần dẫn tới nổ súng. Thông tin này được Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Syria James Jeffrey chia sẻ với các nhà báo Nga trong một cuộc phỏng vấn giữa tuần.

Tuy nhiên, Đại sứ James Jeffrey không đưa ra chi tiết về các lần đụng độ giữa Moscow và Washington trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo Kommersant và hãng thông tấn RIA Novosti.

Ông Jeffrey được yêu cầu làm rõ số thương vong và chi tiết của cuộc giao tranh hồi tháng 2 mà trong đó lực lượng Mỹ được cho là đã tiêu diệt tới 200 thành viên thuộc lực lượng ủng hộ chính quyền Syria, có cả lính đánh thuê Nga.

Khi đó, lực lượng ủng hộ chính quyền Syria đã tấn công một căn cứ do Mỹ và đồng minh người Kurd kiểm soát gần thị trấn Deir al-Zour của Syria. Không có người nào trong số khoảng 40 quân nhân Mỹ đóng tại căn cứ thiệt mạng hay bị thương.

Tuy nhiên, ông Jeffrey không đưa ra chi tiết vụ việc đó nhưng cho biết đây không phải là cuộc xung đột duy nhất giữa Mỹ và Nga.

Lực lượng Mỹ vẫn đang ở Syria để hỗ trợ các lực lượng địa phương trong cuộc chiến chống lại khủng bố và đã có 10 lần xảy ra xung đột giữa Mỹ và Nga ở nơi này hay nơi khác tại Syria. Lực lượng Mỹ có quyền tự vệ khi cảm thấy bị đe doạ, ông Jeffrey cho biết.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng khẳng định trong số các lần đụng độ đó, có nhiều lần xảy ra nổ súng.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình ở đây và chúng tôi tiếp tục luyện tập quyền tự vệ của mình", ông Jeffrey khẳng định.

Cả Nga và Iran đều hậu thuẫn cho chính quyền của Tổng thống Syria Assad trong cuộc nội chiến của Syria mà đến nay đã được 8 năm. Mỹ đã triển khai hàng trăm binh lính và trang thiết bị tới phía Tây Syria để chống khủng bố IS.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về phát biểu của Đại sứ.

Ông Jeffrey cũng chỉ trích Nga vì đã chuyển giao hệ thống phòng thủ tân tiến S-300 cho Syria và ông gọi điều này là "leo thang nguy hiểm" và có thể dẫn tới việc lặp lại thảm kịch máy bay Nga bị bắn nhầm khiến 15 quân nhân thiệt mạng.

Đầu tuần này, Mỹ công bố lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty Nga và Iran vì liên quan đến việc chuyển dầu cho Syria. Ông Jeffrey khẳng định Mỹ đã tìm kiếm sự trợ giúp của Nga trong việc hối thúc lực lượng do Iran hậu thuẫn rút khỏi quốc gia Trung Đông này.

Cơ chế hoạt động nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ nguy hiểm chưa phát huy tác dụng?

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 23/10 cho biết Moscow và Washington đã nhất trí mở rộng phối hợp quân sự tại Syria.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow sau cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Bolton cho biết:

"Một trong những vấn đề mà chúng tôi đã thảo luận và đi đến nhất trí, Moscow và Washington quyết định củng cố và mở rộng các hoạt động phối hợp về các vấn đề Syria".

Hiện giữa Nga và Mỹ có cơ chế hoạt động tại Syria nhằm ngăn chặn các vụ đụng độ nguy hiểm. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cơ chế này chưa đủ để giải quyết mọi vấn đề tại Syria và khôi phục hòa bình tại quốc gia Trung Đông này sau nhiều năm chìm trong xung đột.

Trước đó, sau cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Bolton cho biết các cuộc đối thoại về thiết lập các khu vực giảm căng thẳng ở Syria "rất thành công và hữu ích", đồng thời khẳng định Washington mong muốn mở rộng hợp tác kiểu này cũng như thảo luận các vấn đề khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại