*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thông qua giới chính trị gia Libya, Thổ Nhĩ Kỳ muốn Nga ngưng hỗ trợ tướng Haftar, rút lực lượng PMC về nước, nếu không muốn nếm "trái đắng".
Bằng các động thái mới nhất, Mỹ đang muốn "chơi đùa với số phận của người Libya" đồng thời tính "hất cẳng" nhóm lính đánh thuê đang trấn giữ "lằn ranh đỏ" Sirte và al-Jufra.
Mới đây, nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin - người có biệt danh là "Đầu bếp của Putin" - vừa tiết lộ một tin sốc đối với ông Alexei Navalny và phe đối lập Nga.
Đề cập tới những lùm xùm xung quanh vụ Belarus bắt giữ 33 công dân Nga nghi là "lính đánh thuê", cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã cánh báo về "những hậu quả rất đáng buồn".
Lại có thêm một tiểu đoàn lính đánh thuê nước ngoài được phái đến Belarus hòng gây bất ổn ngay trước thềm cuộc bầu cử tại nước này - Tổng thống Lukashenko tuyên bố ngày 4/8.
Nga hôm 31/7 yêu cầu Belarus trả tự do cho 33 người Nga bị bắt giữ tại Minsk hồi tuần qua với cáo buộc là lính đánh thuê Nga có mưu đồ gây bất ổn trước cuộc bầu cử của Belarus.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết sẽ yêu cầu Nga giải thích, sau khi lực lượng an ninh nước này bắt giữ hơn 30 lính đánh thuê Nga ở gần thủ đô Minsk.
Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa 3.500 - 3.800 lính đánh thuê người Syria tới Libya trong ba tháng đầu năm 2020.
Nhiều khả năng Thổ đã quyết tâm tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Sirte và căn cứ al-Jufra, bất chấp các mối đe dọa về sự can thiệp quân sự của Ai Cập vào Libya.
Việc Quân đội của tướng Haftar bất ngờ bị dừng hỗ trợ và điều gì đang xảy ra với những lính đánh thuê Nga đang là đề tài được truyền thông phương Tây và Ả rập bàn tán xôn xao.
Hoạt động di tản này được nhìn nhận như một cú giáng mạnh mẽ vào Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Khalifa Haftar và các đồng minh nước ngoài của ông ta.
Nếu hoạt động triển khai này là có thật thì các máy bay MiG-29 và Su-24 nhiều khả năng sẽ được huy động để yểm trợ cho Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do tướng Haftar chỉ huy.