Tương lai "nghèo đến không còn manh áo mảnh quần" đang chờ đợi thủ lĩnh đối lập Nga?

Hồng Anh |

Mới đây, nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin - người có biệt danh là "Đầu bếp của Putin" - vừa tiết lộ một tin sốc đối với ông Alexei Navalny và phe đối lập Nga.

Hãng thông tấn Al Jazeera đưa tin, mới đây nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin - một nhân vật có mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin và được biết đến với biệt danh là "Đầu bếp của Putin" - vừa tiết lộ ông đã trở thành "chủ nợ" của phe đối lập Nga và thủ lĩnh của họ, ông Alexei Navalny.

Thông tin trên được đưa ra khi ông Navalny vẫn còn đang hôn mê từ sau vụ "nghi đầu độc" trên chuyến bay từ Siberia về Moskva. Hiện ông này đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Berlin của Đức.

Cụ thể, theo hãng tin RBC (Nga), ông Navalny cùng đồng sự của ông là bà Lyubov Sobol và Quỹ Chống Tham nhũng (FBK) do ông thành lập hồi năm 2011 đã vướng vào một vụ lùm xùm với công ty Moskovsky Shkolnik (Moscow schoolboy), sau khi FBK tung lên mạng một video "điều tra", trong đó cáo buộc Moskovsky Shkolnik độc chiếm thị trường và cung cấp thực phẩm kém chất lượng, khiến trẻ em bị bệnh sau khi ăn thực phẩm của công ty này.

Công ty Moskovsky Shkolnik đã đâm đơn kiện FBK và đã thắng kiện. Kết quả là tổ chức của ông Navalny phải bồi thường cho công ty này 87,6 triệu rúp (khoảng 1,2 triệu USD) vì tội bôi nhọ danh dự và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau đó, ông Navalny đã tuyên bố giải thể FBK để thoái thác việc bồi thường cho công ty Moskovsky Shkolnik.

Theo thông cáo của công ty Konkord thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Prigozhin, ông này đã trả khoản tiền 87,6 triệu rúp cho công ty Moskovsky Shkolnik để trở thành chủ nợ chính thức của ông Navalny và các đồng sự thuộc phe đối lập của ông này.

Một số trang tin của Nga cho rằng công ty Moskovsky Shkolnik có liên quan tới nhà tài phiệt được mệnh danh là "đầu bếp của Putin", nhưng ông Prigozhin đã bác bỏ thông tin này.

Công ty Konkord dẫn lời nhà tài phiệt Prigozhin cho biết kế hoạch của ông là "khiến cho nhóm người vô lương tâm này [ám chỉ ông Navalny và phe đối lập] nghèo đến không còn manh áo mảnh quần" vì khoản nợ gần 88 triệu rúp nói trên.

Theo Konkord, việc truy nợ sẽ chỉ dừng lại khi thủ lĩnh phe đối lập qua đời. Ngày nào ông Navalny còn sống, thì nhà tài phiệt Prigozhin sẽ còn "truy cứu đến tận cùng, theo quy định của luật pháp Nga".

Ông Prigozhin được biết đến với biệt danh "Đầu bếp của Putin" bởi ông từng làm chủ nhà hàng mà ông Putin yêu thích hồi thập niên 1990.

Truyền thông phương Tây cáo buộc nhà tài phiệt Prigozhin tài trợ cho nhóm lính đánh thuê Nga có tên gọi là Tập đoàn Wagner, và có liên quan đến nhiều cáo buộc bao gồm can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016, hỗ trợ phe ly khai ở miền Đông Ukraine, và hỗ trợ năng lực quân sự cho chính phủ Syria của tổng thống Bashar al-Assad. Ông Prigozhin đã bác bỏ cáo buộc tài trợ cho Tập đoàn Wagner.

Tương lai nghèo đến không còn manh áo mảnh quần đang chờ đợi thủ lĩnh đối lập Nga? - Ảnh 2.

Thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny. Ảnh: AP

Tổng thống Putin lần đầu lên tiếng về vụ thủ lĩnh đối lập Navalny nghi bị đầu độc

Các bác sĩ tại bệnh viện Charite - nơi tiếp nhận điều trị cho ông Navalny ở Berlin, Đức - cho biết họ đã phát hiện ra chất ức chế men cholinesterase trên cơ thể của bệnh nhân. Trước đó, phía Nga cũng đã tiến hành xét nghiệm nhưng không tìm ra kết quả tương tự.

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã kêu gọi phía Nga mở cuộc điều tra làm rõ vụ việc, tuy nhiên Moskva cho biết họ cần kết luận chính thức từ các bác sĩ Đức trước khi quyết định tiến hành điều tra.

Mới đây, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Italia Giuseppe Conte, Tổng thống Putin đã nhấn mạnh rằng những cáo buộc vô căn cứ liên quan đến vụ việc của ông Navalny là điều "không thể chấp nhận được", đồng thời cho biết phía Moskva quan tâm đến một cuộc điều tra kỹ lưỡng và khách quan về vụ việc này.

Trong khi đó, theo Al Jazeera, trong một thông điệp gửi tới những người ủng hộ phe đối lập Nga hôm 26/8 vừa qua, giám đốc quỹ FBK Ivan Zhdanov đã đưa ra giả thuyết rằng ông Navalny có thể bị đầu độc do một trong những cuộc "điều tra" của quỹ này.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại