*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Việc Tổng thống Mỹ Biden giáng đòn trừng phạt đầu tiên với Nga liên quan đến vụ Navalny phải chăng chỉ là khởi đầu cho một loạt hành động cứng rắn sắp tới của chính quyền mới?
Tờ Der Spiegel ngày 28/9 đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đến thăm chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny khi ông đang điều trị tại một bệnh viện ở Berlin vì ngộ độc.
Chính phủ Đức cho biết các phòng thí nghiệm đặc biệt ở Pháp và Thụy Điển đã xác nhận chính trị gia đối lập người Nga Alexei Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok.
Ngoại trưởng Đức tuyên bố nước này sẽ thảo luận với các nước thành viên Liên minh châu Âu về khả năng trừng phạt Nga, liên quan tới nghi án đầu độc thủ lĩnh đối lập Nga Alexei Navalny nếu chính phủ Nga không đưa ra lời giải thích về vụ việc.
Mới đây, nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin - người có biệt danh là "Đầu bếp của Putin" - vừa tiết lộ một tin sốc đối với ông Alexei Navalny và phe đối lập Nga.
Lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny bất tỉnh khi đang trên máy bay trở về Moscow (Nga) và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Phát ngôn viên của ông Navalny cho biết ông này đã bị đầu độc.
Sáng 20/8, trên chuyến bay từ thành phố Tomsk về thủ đô Moskva, lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny đã bị ngất và sau đó phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng hôn mê, nguy kịch.
Giữa chuyến đi, ông Navalny bắt đầu đổ mồ hôi, sau đó đi vào nhà vệ sinh và bất tỉnh.
Tòa án Thành phố Phnom Penh chính thức xét xử ông Kem Sokha vào ngày 15/1 trong một phiên tòa thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận.
Cảnh sát Tây Ban Nha đang tìm kiếm cựu Giám đốc tình báo Venezuela, Tướng Hugo Armando Carvajal, mất tích từ hôm 8/11 sau khi tòa án ra phán quyết dẫn độ ông đến Mỹ.
Hôm 10-11, lãnh đạo đối lập Kem Sokha được miễn quản thúc tại gia, hơn 2 năm sau khi ông bị bắt và bị buộc tội phản quốc.
Ngày 8/10, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã ký một thỏa thuận tăng cường hỗ trợ phe của lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido, người đang cố gắng lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.