Lãnh đạo đối lập ở Nga nhập viện khẩn cấp trong tình trạng hôn mê, nghi bị "đầu độc"

Tất Đạt |

Giữa chuyến đi, ông Navalny bắt đầu đổ mồ hôi, sau đó đi vào nhà vệ sinh và bất tỉnh.

Theo RT, Alexey Navalny, một nhà lãnh đạo đối lập ở Moscow, hiện đang hôn mê và được chăm sóc trong phòng cấp cứu ở một bệnh viện Siberia. Được biết, ông Nalvalny đã nhập viện ngay sau khi máy bay hạ cánh khẩn cấp.

Navalny, 45 tuổi, là một nhà hoạt động đối lập ở Nga, từng nhiều lần công khai chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin và chính quyền Nga.

Nữ phát ngôn viên Kira Yarmysh nói ông Navalny hiện đang được thở máy trong bệnh viện ở thành phố Omsk và bà Yarmysh cũng đang trên đường tới Omsk để theo dõi sức khỏe của ông.

Vào sáng nay (20/8), ông Navalny đang trên đường từ Tomsk trở về Moscow khi bất ngờ cảm thấy "không khỏe". Bà Yarmysh cho hay: "Máy bay của ông ấy đã hạ cánh khẩn cấp ở Omsk. Ông Navalny bị đầu độc".

Lãnh đạo đối lập ở Nga nhập viện khẩn cấp trong tình trạng hôn mê, nghi bị đầu độc - Ảnh 1.

Ảnh ông Navalny uống trà trước chuyến bay. Ảnh: RT

Nữ phát ngôn viên tin rằng ông Navalny không có bất kì triệu chứng nào trước chuyến bay và đã "bị đầu độc bằng trà" bởi vì "đó là thứ duy nhất ông uống trong sáng nay". Giữa chuyến đi, ông Navalny bắt đầu đổ mồ hôi, sau đó phải vào nhà vệ sinh và bất tỉnh trong một khoảng thời gian.

RT cho biết trên mạng đã xuất hiện một số đoạn video cho thấy khoảnh khắc nhà lãnh đạo đối lập được đưa xuống từ máy bay. Có thể nghe thấy tiếng hét khi nhân viên y tế đi dọc hành lang.

Các quan chức y tế tại Omsk xác nhận Navalny đã nhập viện, và thông báo với truyền thông địa phương rằng "họ đang tiến hành mọi kiểm tra cần thiết" tại bệnh viện thành phố. Sau đó, giám đốc bệnh viện nói trên trả lời TASS, cho biết Navalny "đang trong tình trạng nguy kịch".

Một bức ảnh được chụp bởi hành khách đi chung chuyến bay cho thấy ông Navalny đã uống một cốc trà trước chuyến bay xuất phát từ Tomsk. Quản lí sân bay đã cam kết sẽ điều tra sự việc. "Chúng tôi đang xem xét lại tình huống, kiểm tra mọi hình ảnh từ camera giám sát".

Trong khi đó, bà Yarmash cho rằng đây là vụ đầu độc có chủ ý và yêu cầu cảnh sát bảo vệ bệnh viện nơi ông Navalny đang được chữa trị. Theo bà Yarmash, năm ngoái, ông Navalny đã bị dị ứng nghiêm trọng khi đang thụ án tù. Tại thời điểm đó, ông được chẩn đoán bị "viêm da tiếp xúc", nhưng đội ngũ của ông lại khẳng định rằng đó là "một vụ đầu độc bởi một chất hóa học không xác định."

Tuy nhiên, theo kết quả giám định vào thời điểm đó, các bác sĩ không tìm thấy dấu vết của độc tố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại