Lãnh đạo phe đối lập Nga có thực sự bị đầu độc?

Minh Hạnh |

Lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny bất tỉnh khi đang trên máy bay trở về Moscow (Nga) và nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Phát ngôn viên của ông Navalny cho biết ông này đã bị đầu độc.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ bệnh viện Cấp cứu số 1 Omsk (Nga), trong máu và nước tiểu của ông Alexei Navalny không có dấu vết chất độc.

Phó Giám đốc bệnh viện, bà Anatoly Kalinichenko cho biết: “Chúng tôi đang xem xét nhiều khả năng ngộ độc khác nhau. Nhưng hiện chưa phát hiện chất độc hoặc dấu vết chất độc trong máu và nước tiểu của ông Navalny.”

Nguyên nhân ông Navalny bất tỉnh hiện chưa được xác định. Tuy nhiên trước đó, cấp dưới của ông Navalny đã tuyên bố có thể lãnh đạo phe đối lập “bị đầu độc”.

Phát ngôn viên Kira Yarmysh suy đoán có thể một chất gì đó đã được đổ vào tách trà ông Navalny uống ở sân bay Tomsk trước khi lên máy bay.

Tuy nhiên, cảnh quay từ camera an ninh cho thấy ông Navalny nhận tách trà từ thư ký Ilya Pakhomov, tức là không ai trong số những người pha chế biết rằng đó là tách trà của ông Navalny.

Trong khi đó, một chiếc máy bay có sẵn thiết bị y tế đã được điều từ Đức đến Nga, vì ông Navalny dự kiến sẽ được chuyển đến bệnh viện Charite ở Berlin. Tuy nhiên, các bác sĩ Nga cho rằng tình trạng của bệnh nhân không cho phép vận chuyển.

Theo CNN, ông Navalny (44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh Nhân dân Nga) bắt đầu cảm thấy không khỏe khi đang trên chuyến bay trở về thủ đô Moscow từ thành phố Tomsk (Nga).

Máy bay sau đó đã hạ cánh khẩn cấp xuống Omsk, và ông Navalny được đưa đến bệnh viện Cấp cứu số 1 trong tình trạng “nghiêm trọng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại