Mỹ viện trợ bổ sung 98 triệu USD cho thủ lĩnh phe đối lập Venezuela

QT |

Ngày 8/10, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) đã ký một thỏa thuận tăng cường hỗ trợ phe của lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido, người đang cố gắng lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Thỏa thuận được ký ở thủ đô Washington kêu gọi viện trợ bổ sung 98 triệu USD cho phe đối lập Venezuela, nâng tổng số tiền viện trợ lên 116 triệu USD.

Hầu hết số tiền được cho là dành cho các dự án trung hoặc dài hạn liên quan đến các tổ chức phi chính phủ, nhưng một phần của số tiền viện trợ này sẽ được chuyển trực tiếp đến Quốc hội Venezuela, thể chế lớn duy nhất do phe đối lập kiểm soát ở quốc gia này.

Giới chức Mỹ không nói rõ các dự án nào sẽ nhận được tiền, nhưng ông Guaido trong một video chiếu trong một buổi lễ đã nói rằng, khoản viện trợ sẽ giúp đội ngũ của ông làm việc hiệu quả hơn ở trong và ngoài nước, nhằm chiến đấu với việc kiểm duyệt, thông tin sai lệch, bảo vệ nhân quyền và các cuộc bầu cử tự do.

Ngoài ra, USAID cũng dành 568 triệu USD để viện trợ nhân đạo cho ít nhất 4 triệu người Venezuela đã chạy khỏi quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại