Nga dứt khoát: Vứt "chất xám" Liên Xô - S-350E, S-500 phải là hàng chuẩn "Made in Russia"

Chỉ Nhàn |

Các hệ thống phòng không như S-350E Vityaz hay S-500 không còn sử dụng bất kỳ công nghệ nào từ thời Liên Xô, thay vào đó là những công nghệ của nước Nga hoàn toàn.

Trao đổi với hãng tin RIA Novosti, ông Sergey Druzin - Phó Tổng Giám đốc phát triển Khoa học - Kỹ thuật của Almaz-Antey concern, các hệ thống tên lửa phòng không mới của Nga đang được phát triển không sử dụng nền tảng kỹ thuật công nghệ của Liên Xô mà dùng kỹ thuật mới nhất của nước Nga.

"Trong thời kỳ Liên Xô, nền tảng kỹ thuật công nghệ thực sự rất lớn, nhưng ngày nay nó đã cạn kiệt. Chúng tôi đang tạo ra nền tảng mới...", ông Druzin cho hay.

Ví dụ, ông này trích dẫn hệ thống tên lửa phòng không S-350E Vityaz, được tạo ra từ thời hậu Xô Viết.

"Dự trữ công nghệ và kỹ thuật của thời gian trước (thời Liên Xô) không được sử dụng trong Vityaz. Đây là hệ thống của thế kỷ 21 với hiệu suất hỏa lực khổng lồ", nguồn tin cho hay.

"Cán bộ, tất nhiên vẫn còn (được đào tạo thời Liên Xô), nhưng họ là ý thức hệ bởi vì toán học và vật lý đã không thay đổi qua nhiều năm.

Tuy nhiên, các giải pháp kỹ thuật được tạo ra trên cơ sở nguyên tố mới, chủ yếu trong nước", vị lãnh đạo Almaz-Antey cho hay.

Nhìn chung, tuyên bố của nhà lãnh đạo Almaz-Antey là có lý, bởi dù khối lượng kỹ thuật Liên Xô rất lớn, nhưng công nghệ luôn thay đổi từng ngày, vũ khí ngày càng tối tân hơn, nên người ta phải liên tục phát triển và tìm ra giải pháp mới.

Bên cạnh đó, đối tượng tác chiến thời Liên Xô tuy vẫn là Mỹ, là NATO, nhưng công nghệ vũ khí các bên liên quan thay đổi từng tháng, từng thăm, do đó nước Nga phải liên tục "chạy đua" tìm ra cách khắc chế.

Điều đó góp phần giúp nước Nga dần thoát ra khỏi "cái bóng" của Liên Xô (cũ), sớm hình thành những loại vũ khí mang thương hiệu Nga hoàn chỉnh.

Vityza hay có tên gọi là 50R6 Vityaz hoặc S-350E là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung di động được phát triển bởi GSKB Almaz-Antey để thay thế cho hệ thống S-300PS và S-300PT trong tương lai gần.

Một hệ thống chiến đấu S-350E bao gồm một hoặc hai đài radar mạng pha bị động chỉ thị mục tiêu 50N6A; một trạm chỉ huy 50K6A và 1-8 bệ phóng tự hành 50P6 (mỗi bệ mang 12 tên lửa 9M96 hoặc 9M100).

Hệ thống có khả năng tấn công đồng thời 16 mục tiêu khí động (tầm bắn 1,5-120km, độ cao từ 10m tới 30km) hoặc 12 mục tiêu đạn đạo (tầm bắn 1,5-30km, độ cao từ 2-25km).

Hệ thống tên lửa phòng không Nga thử nghiệm bắn đạn thật. Nguồn: Zvezda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại