Thực hư về video "15.000 quân Nga xuất hiện ở Moscow để chuẩn bị duyệt binh giữa 'tâm bão' Covid-19"

Trà Khánh |

Sau khi bài viết của InfoResist được đăng tải, có nhiều ý kiến hoài nghi về tính chính xác của đoạn video trên.

Trang tin InfoResist của Nga trong ngày 1/4 đã cho đăng tải một đoạn video ghi lại quá trình Quân đội Nga chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại thao trường Alabino với sự tham gia của khoảng 15.000 binh sĩ.

Theo InfoResist, với tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp ở Nga hiện tại việc tập trung 15.000 binh sĩ đứng cách nhau chưa tới 1m và không ai mang khẩu trang có thể dẫn tới nguy cơ lây nhiễm cao nếu như một vài binh sĩ trong số đó nhiễm bệnh.

Sau khi bài viết của InfoResist được đăng tải có nhiều ý kiến hoài nghi về tính chính xác của đoạn video trên, ngay cả InfoResist cũng không đưa ra được mốc thời gian cụ thể đoạn video được quay và chỉ cho biết nó là một buổi huấn luyện của Quân đội Nga chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít tới đây.

Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về đoạn video trên.

Ở thời điểm hiện tại, các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 75 Ngày Chiến thắng phát xít 9/5 tới đây vẫn đang được Bộ Quốc phòng Nga triển khai, tuy nhiên chưa có bất cứ hình ảnh hay thông tin chính thức nào về việc Quân đội Nga tổ chức các buổi diễn tập duyệt binh tập trung đông binh sĩ tại thao trường Alabino.

Theo các công bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho hơn 4.187 binh sĩ đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang Nga, chiếm khoảng 0,4% quân số. Cho tới lúc này Quân đội Nga vẫn chưa nghi nhận bất cứ ca nhiễm Covid-19 nào.

Quang cảnh thao trường Alabino nơi 15.000 binh sĩ Nga tập trung chuẩn bị cho lễ duyệt binh mừng Ngày chiến thắng phát xít.

Thực hư về video 15.000 quân Nga xuất hiện ở Moscow để chuẩn bị duyệt binh giữa tâm bão Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại