Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Quân đội Nga chống đại dịch COVID-19 thế nào?

Anh Tú |

Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai khoảng 4.000 binh sĩ trực chiến 24/7 đồng thời tiến hành những bước đi cụ thể để chống lại sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Ngày 24/3, Tổng thống Vladimir Putin đã hủy chuyến thăm tới St. Petersburg. Thay vào đó, ông đã đến cơ sở y tế mới Kommunarka ở ngoại ô Moscow, địa điểm được gấp rút thiết lập thành trung tâm điều trị chuyên biệt đại dịch COVID-19.

Tháp tùng ông Putin trong chuyến thị sát này có bác sĩ phẫu thuật trưởng vùng Kommunarka, ông Denis Protsenko và Thị trưởng Moscow, ông Sergey Sobyanin. Tổng thống Putin đã mặc một bộ đồ phòng độc toàn thân màu vàng, đeo mặt nạ và sau đó được xịt thuốc khử trùng.

Ông Putin tỏ ra khá ấn tượng với cơ sở y tế mới ở Kommunarka và trong cuộc họp ngắn sau chuyến thị sát đã tỏ lời khen ngợi bác sĩ Protsenko cùng Thị trưởng Sobyanin vì họ đã làm tốt công việc của mình.

Trong đoạn phim phát sóng trên truyền hình Nga, bác sĩ Protsenko đã báo cáo với Tổng thống Putin một số đề nghị về chính sách nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng COVID-19.

Theo đó, nếu làm theo cách của Italy thì khi trở tay tình hình đã diễn biến rất tồi tệ còn làm theo cách của Châu Á, tức áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, giống như những gì chính quyền Trung Quốc hoặc Hàn Quốc đã làm sẽ là giải pháp hiệu quả hơn.

Theo ông Protsenko, nếu các biện pháp kiểu châu Á được áp dụng thì nguy cơ lan tràn dịch COVID-19 ở Nga có thể được kiểm soát vào tháng 4 hoặc tháng 5/2020.

Sau khi trở về Kremlin, Tổng thống Putin đã triệu tập một cuộc họp nội các và công bố thêm các biện pháp cách ly. Ngày 25/3, ông Putin phát biểu trên truyền hình yêu cầu đóng cửa tất cả các hoạt động kinh doanh không cần thiết và đề nghị người làm việc ở nhà trong một tuần nhưng vẫn được nhận nguyên lương.

Chính quyền Nga hy vọng trong thời gian này, đa phần những người bị nhiễm SARS-CoV-2 sẽ khởi phát triệu chứng và có thể được cách ly, qua đó ngăn chặn vi rút lây lan ra cộng đồng.

Bộ Quốc phòng Nga đã triển khai khoảng 4.000 binh sĩ trực chiến 24/7 đồng thời tiến hành những bước đi cụ thể để chống lại sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh trong khoảng thời gian từ 25 - 28/3 phải kiểm tra khả năng sẵn sàng của quân đội trong việc đối phó với kịch bản lây nhiễm trên diện rộng. Tuần qua, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Nga đã tăng gấp 4 lần, vượt mốc 1.000 ca, tính tới thời điểm ngày thứ Sáu (27/3).

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, Quân đội Nga đã lập kế hoạch xây dựng 16 trung tâm y tế điều trị bệnh truyền nhiễm mới trên khắp đất nước, từ vùng lãnh thổ Kaliningrad phía Tây tới cảng Petropavlovsk - Kamchatsky ở Thái Bình Dương.

Thời gian hoàn thành là trước ngày 15/5 và Chính phủ Nga cũng đã cam kết giải ngân 8,8 tỷ Rúp (140,5 triệu USD) cho công tác xây dựng.

Quân đội Nga đã thành lập 4 đơn vị đặc biệt gồm các nhân viên y tế, kỹ thuật, quân cảnh, hàng không vũ trụ, phòng không, xe tăng cùng các binh lính hậu cần, lục quân và các lực lượng phòng hóa, sinh học, hoạt nhân. Các đơn vị này bao gồm hơn 1.000 quân nhân và hơn 200 thiết bị tiên tiến.

Các đơn vị quân sự Nga đã tiến hành các cuộc tập luyện phòng chống đại dịch trên địa bàn 7 quân khu. Tại quân khu phía Tây, Quân cảnh Nga đã sử dụng máy bay không người lái để thực hiện các biện pháp kiểm dịch, các đơn vị bảo vệ xác định tâm dịch theo kịch bản mô phỏng còn lực lượng công binh tập luyện làm sạch nước và đất.

Tại Quân khu Trung tâm, các đơn vị cũng thực hành huấn luyện ở 4 thao trường được chỉ định làm khu vực cách ly theo kịch bản dự kiến.

Tổng thống Putin đã ra lệnh cho Quân đội Nga chống đại dịch COVID-19 thế nào? - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại