T-34 'huyền thoại' chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng

Thanh Bình |

Tại nhà máy 61 ở Saint Petersburg trực thuộc Tập đoàn Công nghệ nhà nước Rostec những chiếc xe tăng T-34 đang được tân trang để chuẩn bị cho lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng.

Không cần giải thích nhiều, chiếc xe tăng T-34 này là 'người hùng' thực sự của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Lần đầu tiên chiếc xe tăng T-34 tham gia phục vụ Lực lượng Hồng quân Liên Xô vào ngày 19/12/1939.

Giám đốc nhà máy Roman Chepurnov cho biết, trong quá trình chuẩn bị, những chiếc xe chiến đấu sẽ được tháo rời hoàn toàn để sửa chữa tất cả các bộ phận và lắp ráp lại hoàn toàn như mới.

T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 1.

Toàn cảnh nhà máy với những chiếc T-34 đang được tháo rời.

T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, 15.000 binh sĩ, 225 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự và 150 máy bay sẽ tham gia vào cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ ở trung tâm thủ đô Moscow vào ngày 9/5 - Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 3.

"10 đơn vị trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945 cùng đoàn xe tăng T-34 huyền thoại và xe chiến đấu bọc thép Su-100 cũng sẽ có mặt trên Quảng trường Đỏ", ông Shoigu nói.


T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 4.

Xe tăng T-34 được trang bị với khẩu pháo 76mm hay còn gọi là T-34/76 là loại xe tăng đầu tiên của Liên Xô đối đầu với lực lượng thiết giáp hiện đại nhất thế giới thời bấy giờ của phát xít Đức trên Mặt trận phía Đông.


T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 5.

Lễ Duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Nga sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow. Đồng thời, lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay sẽ được tổ chức tại 475 thành phố và thị trấn của Nga. Hơn 116 nghìn nhân viên quân sự trên cả nước sẽ tham gia vào lễ kỷ niệm này.


T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 6.

Khoảng 57.000 chiếc T-34 đã được sản xuất trước khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc năm 1945. Việc sản xuất loại xe tăng này còn tiếp tục trong giai đoạn Chiến tranh lạnh với tổng cộng hơn 80.000 chiếc.


T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 7.

T-34 được đánh giá cao trong cả ba tham số quan trọng nhất với xe tăng là khả năng bảo vệ, hỏa lực và sức cơ động. Kết cấu giáp nghiêng làm tăng độ dày hiệu quả của tháp pháo, đồng thời làm đạn chống tăng đối phương dễ bị trượt đi thay vì xuyên vào trong giáp.


T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 8.

"Dòng xe này cân bằng được tốc độ sản xuất và mức độ phức tạp trong thiết kế, giúp nó được xuất xưởng với số lượng lớn trong khi vẫn duy trì uy lực ngang ngửa đối phương", nhà sản xuất cho hay.



T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 9.

Các báo cáo của Tổng cục Thiết giáp Hồng quân cho biết, xe tăng T-34 của quân đội nước này có thời gian hoạt động trung bình chỉ 200 km trước khi cần sửa chữa hoặc thậm chí là… đại tu.

T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 10.

Sau khi được tân trang những chiếc T-34 sẽ được mang ra chạy thử trước khi bàn giao.


T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 11.

Nhân viên nhà máy đang sơn lại thân vỏ cho chiếc T-34.


T-34 huyền thoại chuẩn bị cho Lễ duyệt binh 75 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 12.

Mới đây, Nga nhập lại 30 xe tăng T-34 của Lào để duyệt binh, trưng bày tại triển lãm hoặc làm đạo cụ quay phim lịch sử.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại