Nga đang nghiên cứu những vũ khí phương Tây thu được ở Ukraine

Minh Hạnh |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-24 hôm 21/8 rằng các chuyên gia Nga đang nghiên cứu kỹ lưỡng những thiết bị quân sự nước ngoài thu được ở Ukraine để tìm cách vô hiệu hoá chúng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Tass

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Tass

“Tất nhiên, cả giới khoa học và ngành công nghiệp của chúng tôi đang xử lý những vũ khí thu được trên chiến trường. Chúng tôi xem xét nó từ hai góc độ. Thứ nhất là khả năng chống lại những vũ khí này. Thứ hai là nó có thể bị tấn công bằng vũ khí gì, những nhược điểm chính của nó’’, ông Shoigu nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã thu được các vũ khí như pháo M-777, pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS, tên lửa chống tăng vác vai NLAW và Javelin, tên lửa phòng không di động Stinger, xe bọc thép.

Ngoài ra, ông cũng cho rằng phương Tây đang cung cấp những vũ khí cũ kĩ trong kho của mình cho quân đội Ukraine. Ví dụ Ba Lan đã chuyển cho Kiev xe tăng T-72 từ thời Liên Xô.

Nói về những vũ khí tối tân mà quân đội Nga đang sử dụng ở Ukraine, ông Shoigu cho biết các máy bay chiến đấu Su-57 đã có màn thể hiện xuất sắc.

“Chúng tôi đã và đang sử dụng máy bay Su-57. Máy bay này đã thể hiện một cách xuất sắc. Nó có khả năng phòng vệ trước các hệ thống phòng không khác nhau và tên lửa. Quan trọng nhất, nó có vũ khí rất mạnh. Chúng tôi cũng đã thử nghiệm những vũ khí này, chúng hoạt động rất hiệu quả”.

Hồi tháng 5, một nguồn tin đã tiết lộ với Tass về việc lực lượng Nga sử dụng máy bay chiến đấu Su-57 trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Su-57 đã được thử nghiệm lần đầu tiên trong điều kiện thực chiến vào năm 2018 ở Syria.

Không quân Nga sẽ được biên chế 22 máy bay Su-57 vào cuối năm 2024 và đến năm 2028, số lượng của chúng sẽ được tăng lên đến 76 chiếc.

Su-57 được thiết kế để tiêu diệt mọi loại mục tiêu trên không, trên mặt đất. Máy bay có tốc độ bay siêu âm, có vũ khí trang bị trong thân máy bay và có lớp phủ hấp thụ vô tuyến (công nghệ tàng hình).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại