Nga chuyển S-300 cho Syria cái cớ để Israel kéo Mỹ vào cuộc?

Vũ Thu Hương |

Israel có thể sử dụng việc Nga chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 tới Syria như một cái cớ để đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp thiết bị quân sự cho nước này, chuyên gia nhận định.

Dao hai lưỡi?

Theo Independent, Nga tuyên bố nước này sẽ cung cấp hệ thống phòng không S-300 tân tiến cho Syria trong 2 tuần tới.

Hôm thứ Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định bước đi này sẽ "làm dịu" sự căng thẳng trong khu vực. Đồng thời nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ sự tức giận vì việc tuần trước máy bay quân sự của Nga bị bắn hạ tại Syria khiến 15 người thiệt mạng.

Moscow miễn cưỡng chấp nhận việc máy bay nước này bị tên lửa bắn nhầm và Nga đã đổ lỗi cho Israel trong việc "đánh lừa" khiến Syria bắn nhầm máy bay Moscow.

Nga chuyển S-300 cho Syria cái cớ để Israel kéo Mỹ vào cuộc? - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin

Sau khi máy bay Nga bị bắn rơi, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ lấy làm tiếc vì những mất mát này của Nga. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin gọi sự việc này là "một chuỗi thảm kịch".

Tuy nhiên, ngay sau đó Israel đã cử một đoàn cán bộ quân sự cao cấp hàng đầu tới Moscow để thảo luận về việc tăng cường hợp tác. Một số các chuyên gia thậm chí còn dự đoán "thảm kịch" máy bay Nga bị bắn rơi có thể sẽ mở ra sự hợp tác quân sự lớn hơn nữa giữa hai nước.

Tuy nhiên, dường như sự hiện diện của đoàn đại biểu cấp cao của Israel này chưa đủ để ngăn cản động thái gây ảnh hưởng đến lợi ích của Israel.

Israel trước đây từng phản đối việc Nga chuyển hệ thống phòng không S-300 sang Syria bởi lo ngại về mặt an ninh. S-300 là hệ thống cải tiến, nâng cấp từ hệ thống S-200 của Xô Viết, từng được quân đội Nga sử dụng nhiều. Nhanh hơn, chính xác hơn và khả năng bền bỉ hơn, loại vũ khí mới này có phạm vi hoạt động tới 250km.

Lâu nay, Nga đã chấp nhận những lợi ích của Israel trong khu vực nhưng mọi chuyện đã đổi khác.

Trong thông báo phát đi hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cho biết Nga từng tạm dừng việc cung cấp các hệ thống S-300 cho Syria theo đề nghị của Israel hồi năm 2013, tuy nhiên bối cảnh đã thay đổi từ đó đến nay và Moscow sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch này.

"Tình hình đã thay đổi. Và đó không phải là lỗi của chúng tôi", ông Shoigu cho biết.

Quan hệ Israel-Nga bị tổn hại sau vụ máy bay Nga bị bắn rơi là điều không thể tránh, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Trong một cuộc họp báo hôm 23/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết các phi công Israel đã cố ý đánh lừa phi công Nga và dùng máy bay Il-20 như một lá chắn.

Rốt cuộc, tên lửa Syria bắn nhầm khiến máy bay Nga, chứ không phải Israel rơi và Moscow phải miễn cưỡng chấp nhận thực tế này.

Dẫu vậy, những vũ khí mới Nga chuyển cho Syria có lẽ vẫn chỉ mang đến ý nghĩa thay đổi về mặt tâm lý trong cục diện chiến trường Trung Đông này, chuyên gia an ninh Vladimir Frolov cho biết.

Israel có thể kéo Mỹ vào cuộc?

Sau khi bộ Quốc phòng Nga công bố kế hoạch đưa các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 tới Syria sau vụ máy bay trinh sát Il-20 của Moscow bị bắn rơi, các chuyên gia tin rằng Israel có thể sử dụng vấn đề này như một cớ để đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp thiết bị quân sự cho Israel.

Theo nhận định của các chuyên gia, Israel có thể tìm cách phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 mà Nga cung cấp cho Syria nếu các hệ thống này trở thành rào cản cho các cuộc không kích thường xuyên của Israel nhằm vào các mục tiêu tại Syria.

Nga chuyển S-300 cho Syria cái cớ để Israel kéo Mỹ vào cuộc? - Ảnh 2.

Hệ thống S-300 của Nga.


"Tất nhiên, Israel sẽ tìm cách tấn công và phá hủy các vị trí đặt hệ thống phòng không (của Nga), tuy nhiên họ khó có khả năng thực hiện được do quân đội Syria đã cải thiện năng lực không chỉ trong lĩnh vực này, mà còn trong các lĩnh vực khác và có thể tự bảo vệ mình một cách phù hợp", nhà phân tích chính trị Syria Ali Ahmad cho biết.

"Israel nhiều khả năng sẽ tấn công các hệ thống này. Israel từng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống phòng không ở Lebanon, Syria trong vòng hơn 45 năm qua, bất chấp đó là căn cứ quân sự hay hệ thống radar", chuyên gia Suleiman cho biết.

Do kế hoạch Nga chuyển S-300 tới Syria gần như chắc chắn sẽ diễn ra, nên các chuyên gia tin rằng Israel có thể sử dụng vấn đề này như một cớ để đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp thiết bị quân sự cho Israel.

Hamdi Bakheet, một thành viên của ủy ban quốc phòng và an ninh quốc gia quốc hội Ai Cập, tin rằng Israel sẽ tìm cách "tranh thủ" tình hình này để tiếp nhận thêm "các vũ khí hiện đại hơn" cho quân đội Israel từ Mỹ.

Theo Tarek Ahmad, các vũ khí mới có thể được Israel sử dụng để phá hủy các hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga. Ông Ahmad nói rằng Israel luôn đi theo các chính sách của Mỹ.

"Tôi chắc chắn rằng Mỹ sẽ tìm cách chuyển các vũ khí hiện đại hơn cho Israel. Israel sẽ tìm cách phá hủy các hệ thống phòng không mới (S-300 của Nga)", ông Ahmad nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại