Cấp S-300, lập vùng cấm bay ở Syria: Nga ra tay quá mạnh khiến chuyên gia cũng "ngỡ ngàng"

Anh Tú |

Tính ngạo mạn của Israel đã phải trả giá và lần này, sau vụ chiếc máy bay IL-20 bị bắn rơi, tinh thần mạo hiểm nổi tiếng của họ đã vấp phải cơn giận dữ lôi đình của người Nga.

Nga lập vùng cấm bay tại Syria

Sau khi tung ra những bằng chứng "không thể chối cãi" cáo buộc Israel là bên phải chịu trách nhiệm gây ra thảm kịch chiếc máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị phòng không Syria bắn rơi trên biển Địa Trung Hải hôm 17/9, Bộ trưởng QP Nga Sergei Shoygu ngày 24/9 cũng lập tức đưa ra một loạt các biện pháp đáp trả mà Moscow sẽ triển khai ngay trong những ngày tới đây:

1) Chuyển giao cho Syria các hệ thống phòng không tối tân S-300 với tầm bắn 250 km trong vòng 2 tuần tới;

2) Triển khai các hệ thống quản lý phòng không tự động tiên tiến để gia tăng năng lực phòng thủ cho Syria, qua đó ngăn chặn nguy cơ xảy ra những sự cố tương tự như vụ IL-20 trong tương lai;

3) Nga sẽ sử dụng các khả năng tác chiến điện tử của mình để chế áp thông tin vệ tinh, các hệ thống radar và trang thiết bị liên lạc trên máy bay chiến đấu tham gia tấn công lãnh thổ Syria ở các địa bàn trên vùng biển Địa Trung Hải giáp biên giới với Syria.

Trong một diễn biến liên quan rất đáng chú ý khác, Thượng nghĩ sĩ Viktor Bondarev đồng thời cũng là cựu Tư lệnh Không quân Nga ngày 24/9 cho biết, Quân đội Nga đã thiết lập một vùng cấm bay trên không phận tỉnh Latakia phía Tây Syria.

"Việc thiết lập một vùng cấm bay như vậy trên căn cứ quân sự Nga ở Latakia sẽ giúp ngăn chặn việc lặp lại một thảm kịch tương tự như IL-20", ông Bondarev phát biểu tại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga tối 24/9.

"Sau khi lập vùng cấm bay ở Latakia, bất cứ vật thể nào không được phép hoạt động trên bầu trời căn cứ Hmeimim chắc chắn sẽ bị tiêu diệt".

Thượng nghĩ sĩ Viktor Bondarev cũng cho biết thêm, các hệ thống S-300 mà Nga chuyển giao cho Syria tới đây sẽ không chỉ được triển khai ở căn cứ Hmeimim mà còn ở nhiều địa bàn khác trên khắp lãnh thổ Syria.

Cấp S-300, lập vùng cấm bay ở Syria: Nga ra tay quá mạnh khiến chuyên gia cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 Ngay trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến Thắng trên Quảng trường Đỏ tại Moscow ngày 9/5/2016. Ảnh: AP

Cơn giận dữ lôi đình đáp trả Israel

Bình luận về những biện pháp trả đũa mới nhất này của Nga, chuyên gia phụ trách trang mạng The Saker đã phải thừa nhận "tôi quá đỗi ngỡ ngàng trước mức độ và chất lượng của đòn đáp trả này".

Theo The Saker, giải pháp mà Nga đưa ra là hết sức linh hoạt nhưng đồng thời cũng rất khôn ngoan bởi những lý do sau:

Thứ nhất, Nga mặc định thiết lập được một vùng cấm bay ở Syria nhưng không quá ràng buộc. Nó cho phép Nga linh hoạt trong việc xác định sẽ chế áp/tấn công máy bay nào và loại nào thì chỉ cần theo dõi, bám nắm trên cơ sở xem xét từng quốc gia và theo từng loại máy bay.

Điều này mang lại cho Nga một lợi thế thương thuyết rất lớn với tất cả các bên có liên quan tới cuộc chiến ở Syria.

Thứ hai, không cần nói cũng biết những biện pháp này được triển khai ở Syria là để đáp trả các hành động của Israel nhưng chúng cũng sẽ tăng cường đáng kể khả năng của Syria trong việc đối phó với bất kỳ thế lực gây hấn tiềm ẩn nào, kể cả Mỹ và các nước đồng minh NATO.

S-300 sẽ giúp Syria có khả năng phát hiện và bám bắt chiến đấu cơ của Israel ngay khi chúng vừa cất cánh lúc vẫn còn đang ở không phận Israel.

Thứ ba, mặc dù Nga không nói rõ sẽ chuyển giao hệ thống quản lý phòng không tự động nào cho Syria nhưng rất nhiều khả năng đó sẽ là hệ thống chỉ huy - điều khiển vẫn được sử dụng để điều khiển hỏa lực cho S-300 và hệ thống phòng không Buk - Poliana D-4.

Một khi hệ thống này được triển khai, các khả năng phòng không của lực lượng quân sự Nga tại Syria và của chính quân đội Syria sẽ được tăng cường đáng kể.

Theo The Saker, tính ngạo mạn của Israel đã không phải không bị trả giá và lần này, tinh thần mạo hiểm nổi tiếng của họ đã gặp phải cơn "giận dữ lôi đình" của người Nga, tuy vẫn là cơn thịnh nỗ được kiểm soát rất cẩn trọng.

Bộ trưởng QP Nga công bố chuyển giao S-300 cho Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại