Nga cập nhật thiệt hại của Ukraine trong chiến dịch phản công

Minh Hạnh |

Những nỗ lực của Kiev trong chiến dịch phản công ở miền Nam Ukraine đã thất bại, dẫn đến thiệt hại nặng nề, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 1/9.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong cuộc họp giao ban hằng ngày rằng các lực lượng Ukraine đã mất hơn 350 binh sĩ khi bị các máy bay chiến đấu và pháo binh Nga ngăn cản nỗ lực phản công.

Ngoài ra, phía Ukraine cũng mất 31 xe tăng, 22 xe chiến đấu bộ binh, 18 xe bọc thép, 8 xe bán tải vũ trang và 17 loại xe quân sự khác.

Tuần này, Ukraine đã phát động chiến dịch phản công với mục đích giành lại các vùng lãnh thổ phía Nam hiện do Nga kiểm soát. Tuy nhiên, rất ít thông tin chi tiết về chiến dịch được phía Ukraine công bố. Theo RT, quân đội Ukraine được cho là giành lại một số ngôi làng.

Mátxcơva, trong khi đó, cho biết chiến dịch của Ukraine đã “thất bại thảm hại”. Trong cuộc họp báo hôm 31/8, quân đội Nga tuyên bố Ukraine đã mất hơn 1.200 binh sĩ và hàng chục thiết bị quân sự chỉ trong một ngày.

Một số hãng tin phương Tây cũng đưa ra thông tin về thiệt hại nặng nề của quân đội Ukraine. Phóng viên tờ Wall Street Journal đã trò chuyện với một số binh sĩ Ukraine bị thương và các bác sĩ điều trị cho họ để hiểu rõ về tình hình chiến tuyến.

Wall Street Journal dẫn lời một bác sĩ trong phòng chăm sóc đặc biệt cho biết: “Khi họ bắt đầu đưa một số lượng lớn những người bị thương đến đây, thật lòng mà nói, tôi cảm thấy tiếc cho họ và tôi bắt đầu tự hỏi liệu điều này có đáng không.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại