Nga cao tay ở Syria: A-50 và IL-38N - Tàu nổi hay ngầm, chiến cơ và tên lửa Mỹ "lộ hàng"

Bình Nguyên |

Không phải ngẫu nhiên mà ngoài máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không được điều sang Syria mà Nga còn cắm những con chốt đặc biệt, các phương tiện chiến đấu của Mỹ phải "tòi" ra.

A-50 cảnh báo sớm

Một chiếc máy bay cảnh báo sớm A-50U của Không quân Nga đã cất cánh từ khoảng 2h sáng, giờ Syria, bay dọc theo bờ biển 2 tỉnh Tartus và Latakia, bám nắm tình hình nhất cử nhất động của Mỹ. Không một máy bay hay tên lửa nào của đối phương sẽ thoát được khỏi tầm trinh sát của nó.

Tại sao lại A-50 lại xuất kích vào ngày ấy, giờ ấy (2 giờ sáng giờ địa phương)? Bởi vì đây là giờ

Với lượng nhiên liệu đủ để quần thảo trên không 7-8 tiếng liền, mỗi chiếc A-50 là một cái gai ở trên không, Mỹ muốn tập kích thì không thể qua mắt được nó vì sẽ bị phát hiện từ xa, từ rất sớm, lộ hết bài.

Nó sẽ chỉ hạ cánh khi mà trời đã sáng bảnh mắt, lúc đó, tên lửa hay máy bay đều có thể bị nhìn thấy bởi mắt thường và các khí tài quang học, màn đêm không còn che giấu cho chúng nữa.

Như thế, một khi được cảnh báo sớm thì cả hệ thống phòng không Nga - Syria đã đĩnh đạc chuyển cấp đón đánh tên lửa và máy bay Mỹ.

Đó là chưa kể các tổ hợp tác chiến điện tử Nga sẽ bật máy, tung những chùm sóng vô tuyến "tai hại" khiến tên lửa và máy bay Mỹ-Phương Tây bay vào vũng nhiễu loạn dày đặc, nếu không đâm xuống đất thì cũng chệch mục tiêu, bay ra cánh đồng. Tomahawk "sứ giả thần chết" của Mỹ sẽ biến thành "To mà ngốc" chẳng gây hại được nhiều cho đối phương.

Nga cao tay ở Syria: A-50 và IL-38N -  Tàu nổi hay ngầm, chiến cơ và tên lửa Mỹ lộ hàng - Ảnh 1.

Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50U của Nga.

Một khi Nga - Syria nắm được đường bay và tốc độ của cả mớ tên lửa hành trình Tomahawk thì ôi thôi, chưa cần tới tên lửa hiện đại, chỉ cần súng/pháo phòng không phục kích đón lõng một cách tập trung và dày đặc thì cũng xơi được kha khá trên đường bay của chúng.

Còn đối với tên lửa phòng không như S-400, Buk-M2 cơ động nhanh và hiện đại hay những tổ hợp cữ hơn như Pechora-2M, S-200 cũng có thể làm gỏi Tomahawk hàng loạt. Đó là chưa kể khoảng 40 tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria cùng hàng tá Pantsir-S1 của phòng không Nga sẽ bẻ gãy bất cứ đợt tấn công nào của Mỹ.

"Quái thú" Pantsir-S1 không chỉ là cận vệ của tên lửa S-400 mà nó còn là sát thủ, khắc tinh của tên lửa hành trình. Xem những lần diễn tập bắn tên lửa hành trình của tổ hợp này mới thấy uy lực của chúng lớn đến nhường nào, chỉ 2 khẩu pháo phóng không bắn nhanh 30mm, một tổ hợp Pantsir-S1 có thể vít cổ cùng lúc nhiều tên lửa hành trình hay UAV khác nhau.

Nga cao tay ở Syria: A-50 và IL-38N -  Tàu nổi hay ngầm, chiến cơ và tên lửa Mỹ lộ hàng - Ảnh 2.

Các tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 dày đặc ở Syria. Ảnh minh họa.

IL-38N buộc tàu ngầm Mỹ phải lộ diện

Trong mấy ngày gần đây, người ta lại đột nhiên thấy xuất hiện ít nhất một cặp máy bay săn ngầm IL-38N hiện đại của Nga tại căn cứ Khmeimim, Syria. Tại sao những mắt thần biển cả này lại có mặt ở đây vào thời điểm này?

Dương như Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga đã dự tính trước được khả năng leo thang quân sự mà Mỹ cùng các đồng minh có thể tiến hành tại Syria sau khi dựng lên chiêu bài cái gọi là "Quân đội Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công phiên quân ở Douma" nhằm tạo cớ cho một chiến dịch tập kích đường không ồ ạt vào các đơn vị trung thành với Tổng thống Assad.

Nhưng, IL-38N sang lượn ở ngoài khơi Syria có thể sẽ phát hiện rõ những "chú cả quả" mà Mỹ điều tới phục sẵn trong lòng biển rình cơ hội "phang" hàng chục, thậm chí hàng trăm quả tên lửa vào Syria.

Nga cao tay ở Syria: A-50 và IL-38N -  Tàu nổi hay ngầm, chiến cơ và tên lửa Mỹ lộ hàng - Ảnh 3.

Một cặp máy bay săn ngầm IL-38N hiện đại của Nga được cho là đã xuất hiện tại căn cứ Khmeimim. Ảnh minh họa.

Một khi đã tất cả các quân bài của Mỹ bí mật ém sẵn quanh Syria đã bị lộ diện, bị bóc trần thì liệu Mỹ và phương Tây có dám tất tay tiếp tục thực hiện đòn tấn công hay không? Và nếu dám đánh thì họ có tính được mức độ thiệt hại mà bên phía Nga-Syria-Iran sẽ gây ra hay không?

Chúng ta hãy chờ xem liệu Tổng thống Trump có tiếp tục phiêu lưu quân sự tại Syria? 48h cân nhắc sắp đến. Bom hay không Bom? Bắn hay âm thầm rút lui, tất cả đều phụ thuộc vào những cái đầu nóng ở Lầu Năm Góc.

Nhưng với những bước đi cao tay khi điều quân, điều những khí tài đặc biệt khắc tinh đối với vũ khí Mỹ, Nga dường như đã làm nguội bớt nhiệt đang hừng hực khí thế ở Washington và vì thế 2 đêm vừa rồi, Tomahawk đã không bay và đêm nay cũng vậy?

“Mắt thần” A-50U của Không quân Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại