Mỹ nói gì về tên lửa ‘chưa từng có’ của Triều Tiên?

Minh Thu |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục là mối đe dọa với khu vực và toàn cầu.

Reuters đưa tin, hôm 14/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên hiện là mối đe dọa toàn cầu, sau khi Bình Nhưỡng cho ra mắt một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới tại cuộc duyệt binh vào sáng sớm ngày 10/10.

ICBM “khủng" chưa từng xuất hiện của Triều Tiên được đặt trên khung gầm xe tải chuyên dụng với 11 trục, 22 bánh và được xem là tên lửa lớn nhất thế giới. Sự xuất hiện của ICBM này khiến giới phân tích phương Tây dậy sóng.

Tuy nhiên, các quan chức Hàn Quốc lại bày tỏ mối quan ngại lớn trước sự xuất hiện của các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) và các tên lửa tầm ngắn có tính cơ động cao và tấn công nhanh của Triều Tiên.

Bởi theo chính quyền Seoul, đây là những loại vũ khí có thể được Triều Tiên dùng để tấn công các mục tiêu nằm trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Phát biểu mở đầu cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Esper cho hay, “Chúng tôi nhận định các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vẫn là mối đe dọa nguy hiểm với an ninh và ổn định của khu vực cũng như thế giới”.

“Mỹ duy trì cam kết đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc”, ông Esper khẳng định.

Song theo ông Esper, Mỹ - Hàn cần tìm ra giải pháp mang tính hợp tình hợp lý hơn trong vấn đề chia sẻ gánh nặng chi phí quốc phòng.

Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần tuyên bố có quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, cũng đã nhắc nhở Seoul nên chia sẻ thêm chi phí quốc phòng để duy trì sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Hiện có khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ ở Hàn Quốc với mục đích ngăn chặn mối đe dọa từ Triều Tiên, cũng như gửi thông điệp mạnh mẽ tới Trung Quốc về tầm ảnh hưởng và năng lực của Mỹ ở châu Á.

Cũng trong ngày 14/10, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho hay mối đe dọa từ Triều Tiên đối với Mỹ đã được giảm thiểu nhờ chính sách hòa hợp của chính quyền Tổng thống Trump.

Điều đáng nói, trong thông báo vào hôm nay (15/10), Nhà Xanh cho biết Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon cũng đang có mặt ở Washington trong chuyến thăm bất ngờ để gặp gỡ các quan chức Mỹ bao gồm Ngoại trưởng Pompeo và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien.

Yonhap dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết, ông Suh đã bất ngờ tới Washington hôm 13/10. Song người này không thể cung cấp thông tin chi tiết về chuyến thăm của ông Suh cũng như mục đích của sự kiện này là gì.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ O'Brien đã có động thái xác nhận ông Suh tới Mỹ trong một chia sẻ trên Twitter.

“Rất vui mừng được đón tiếp người bạn và người đồng cấp Suh Hoon tại Nhà Trắng vào hôm nay. Mối liên minh quân sự giữa hai nước hiện vững chắc hơn bao giờ hết và sẽ tiếp tục lớn mạnh để đối phó với tất cả thách thức từ khu vực và thế giới”, ông O'Brien viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại