Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến đợt dịch Cyclospora

An Khê (Theo CNN, Guardian)
|

Giới chức y tế bang Michigan (Mỹ) ngày 3/8 cho biết đã ghi nhận hai trường hợp tử vong có liên quan đến đợt bùng phát bệnh do ký sinh trùng Cyclospora.

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến đợt dịch Cyclospora - Ảnh 1.

Cyclospora cayetanensis là một loại ký sinh trùng đơn bào gây ra bệnh nhiễm trùng đường ruột gọi là bệnh cyclosporiasis. Ảnh: CDC

Hai trường hợp này đã đánh dấu những ca tử vong đầu tiên được xác nhận trong đợt bùng phát dịch do ký sinh trùng Cyclospora, đang ảnh hưởng tới nhiều bang của nước này. Theo Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bang Michigan, hồ sơ y tế cho thấy cả hai bệnh nhân tử vong đều mắc các bệnh lý nền nghiêm trọng. Tình trạng nhiễm ký sinh trùng Cyclospora cùng với mất nước do tiêu chảy kéo dài có thể đã làm bệnh diễn tiến nặng hơn. Cơ quan này cho biết sẽ không công bố thêm thông tin liên quan đến hai trường hợp trên.

Đây là những ca tử vong đầu tiên được ghi nhận trong đợt bùng phát bệnh do Cyclospora tại Mỹ. Theo giới chức y tế Michigan, bệnh do ký sinh trùng này gây ra nhìn chung không phải là bệnh lý đe dọa tính mạng và các trường hợp tử vong rất hiếm gặp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng xác nhận đã nắm được thông tin về hai ca tử vong tại Michigan có liên quan đến đợt bùng phát dịch. Cả hai bệnh nhân đều có bệnh nền trước khi mắc bệnh.

Bang Michigan hiện là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt bùng phát. Tính đến ngày 3/8, bang này ghi nhận 11.234 ca mắc, tăng thêm 461 ca so với bản cập nhật trước đó. Trong số này có 193 bệnh nhân phải nhập viện điều trị. Quận Wayne là khu vực có số ca mắc cao nhất với 1.379 trường hợp. Nhóm tuổi từ 30 đến 39 ghi nhận số ca mắc nhiều nhất, với 2.216 trường hợp.

Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến đợt dịch Cyclospora- Ảnh 1.

Bang Michigan báo cáo hơn 11.000 trường hợp nhiễm ký sinh trùng Cyclospora, và hai người đã tử vong. (Ảnh: AP)

Bệnh do Cyclospora là bệnh nhiễm trùng đường ruột do ký sinh trùng Cyclospora cayetanensis gây ra. Loại ký sinh trùng cực nhỏ này có thể xâm nhập vào cơ thể người thông qua thực phẩm tươi sống hoặc nguồn nước bị ô nhiễm. Người mắc bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy dữ dội, buồn nôn, đau bụng, chán ăn, mệt mỏi và các rối loạn tiêu hóa khác. Một số trường hợp có thể tự hồi phục, song nếu không được điều trị, triệu chứng có thể kéo dài hơn một tháng. Tiêu chảy liên tục cũng làm tăng nguy cơ mất nước nghiêm trọng, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người mắc bệnh mạn tính.

Theo CDC, số ca mắc bệnh do Cyclospora tại Mỹ thường tăng vào mùa xuân và mùa hè, từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8 hằng năm. Tuy nhiên, số ca ghi nhận trong năm nay cao hơn đáng kể so với thông lệ.

Tính trên phạm vi toàn quốc, CDC đã ghi nhận hơn 18.000 trường hợp nghi mắc bệnh trong mùa dịch năm nay. Trong số này có 6.707 ca đã được xét nghiệm xác nhận, trong khi hơn 11.500 trường hợp khác vẫn đang được phân tích để xác định liệu người bệnh có bị lây nhiễm trong lãnh thổ Mỹ hay không.

Do CDC chỉ thống kê các trường hợp đã được xét nghiệm xác nhận, tổng số ca công bố ở cấp liên bang hiện thấp hơn số liệu do một số bang báo cáo, bởi các địa phương còn thống kê cả các ca nghi nhiễm. Cơ quan này cho biết đang phối hợp với các bang để tiếp tục cập nhật số liệu khi có thêm kết quả xét nghiệm.

Hiện Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), phối hợp với CDC và các cơ quan y tế địa phương, đang điều tra nhiều ổ dịch tại các bang, trong đó có một đợt bùng phát lớn tập trung ở khu vực Trung Tây.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy đợt bùng phát có liên quan đến rau xà lách băng (iceberg lettuce) được cung cấp bởi Công ty Taylor Farms, có nguồn nguyên liệu từ miền Trung Mexico. Sản phẩm nghi nhiễm đã được thu hồi, song giới chức nhận định phần lớn đã được tiêu thụ hoặc không còn lưu thông trên thị trường.

FDA cho biết vẫn đang tiếp tục truy tìm các nguồn lây nhiễm khác nhằm xác định đầy đủ nguyên nhân của đợt bùng phát.

Ông Wade Syers, chuyên gia an toàn thực phẩm thuộc Đại học Bang Michigan, nhận định việc xuất hiện các ca tử vong cho thấy cần khẩn trương xác định chính xác nguồn lây để ngăn chặn các ca mắc mới.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lan rộng, nhiều người tiêu dùng tại Mỹ đã hạn chế mua các loại rau xà lách và giảm sử dụng thực phẩm tại một số chuỗi nhà hàng do lo ngại nguy cơ nhiễm bệnh. Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, rửa sạch rau quả trước khi sử dụng, đồng thời đến cơ sở y tế nếu xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy kéo dài hoặc mất nước để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại