Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran

Hồng Anh |

Mỹ cho rằng Nga đã bắt đầu huấn luyện sử dụng UAV ở Iran trong vài tuần qua và đây là dấu hiệu cho thấy Nga có ý định mua UAV do Iran chế tạo trong bối cảnh xung đột với Ukraine đã kéo dài hơn 5 tháng.

Một cơ sở UAV của Iran. Ảnh: NPR

Một cơ sở UAV của Iran. Ảnh: NPR

"Trong vài tuần qua, giới chức Nga đã tiến hành huấn luyện tại Iran như một phần thỏa thuận chuyển giao UAV từ Iran tới Nga", một quan chức Mỹ cho biết.

Tháng trước, CNN dẫn thông tin từ Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan và các hình ảnh vệ tinh cho thấy phái đoàn Nga tới thăm một căn cứ không quân ở miền Trung Iran ít nhất 2 lần kể từ tháng 6.

Iran bắt đầu giới thiệu UAV Shahed-191 và Shahed-129 với Nga tại căn cứ không quân Kashan hồi tháng 6. Cả 2 mẫu này đều có khả năng mang tên lửa dẫn đường chính xác.

Ông Sullivan cho biết, Mỹ tin rằng Iran có ý định bán cho Nga hàng trăm UAV mà Moscow có thể sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

UAV được cả Nga và Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột hiện nay. Quân đội Uraine triển khai UAV Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo để tấn công các sở chỉ huy, xe tăng, hệ thống tên lửa đất đối không của Nga. Trong khi đó, Nga sử dụng UAV Orlan-10 để trinh sát và tác chiến điện tử.

Mỹ cho rằng Nga đang gặp vấn đề với việc tái bổ sung nguồn cung cấp, buộc Moscow phải tìm tới Iran.

Còn Người Phát ngôn Điện Kremlin, Dmitri S.Peskov, từ chối trả lời về việc liệu Moscow có bất kỳ kế hoạch mua UAV từ phía Iran hay không. Ông Peskov cho biết tổng thống Nga không bàn luận về vấn đề này trong chuyến thăm tới thủ đô Tehran.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại