Mỹ cấm binh sĩ dùng mạng sử dụng Tik Tok của Trung Quốc

Cẩm Bình |

Lục quân Mỹ vừa ra lệnh cấm, không cho binh sĩ thuộc lực lượng này sử dụng nền tảng truyền thông xã hội Trung Quốc Tik Tok.

Trước đó lục quân còn dùng Tik Tok cho công tác tuyển binh, nhưng mới đây họ xác định đây là "mối đe dọa đối với an ninh mạng". Hai tuần trước hải quân Mỹ cũng lấy lý do tương tự để cấm cài đặt nền tảng này cho thiết bị di động do chính phủ cấp.

Đầu tháng 12, Lầu Năm Góc ban hành Thông điệp Nâng cao nhận thức an ninh mạng với nội dung cảnh báo sử dụng Tik Tok có thể kèm theo rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

Giới nghị sĩ từng yêu cầu Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) đánh giá an ninh thương vụ thâu tóm ứng dụng truyền thông xã hội Mỹ Musical.ly của ByteDance – công ty Trung Quốc sở hữu Tik Tok.

Tik Tok là nền tảng chia sẻ các đoạn phim ngắn. Tại Mỹ có khoảng 26,5 triệu người dùng Tik Tok mỗi tháng (khoảng 60% trong số này là thanh niên 16 - 24 tuổi).

Sản phẩm công nghệ Trung Quốc vài năm qua luôn bị chính quyền Washington nghi ngại. Quan chức Mỹ vào tháng 9 tổ chức cuộc họp với người đứng đầu những nền tảng truyền thông lớn thảo luận biện pháp ngăn chặn nội dung gây chia rẽ lan tràn, đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử 2020.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại