Mỹ “ảo tưởng sức mạnh” về phá hủy các hệ thống phòng không Topol-M và S-400 của Nga

Thanh Bình |

Izvestia đưa tin, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ Lockheed Martin mới đây đã công bố video mô phỏng việc phá hủy các hệ thống phòng không Topol-M và S-400 Triumph của Nga.

Theo các nguồn tin, đoạn video được dành riêng cho bộ phận nghiên cứu bí mật của Skunk Works tham gia phát triển máy bay trinh sát U-2, cũng như máy bay chiến đấu F-22 Raptor và F-35 Lightning II.

Theo Defense Blog, hình ảnh trong đoạn video mô phỏng một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình vào hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động Topol-M và hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf.

Đoạn video được đăng tải trên YouTube và Twitter hôm 18/3 bởi người dùng có tên Dylan Malyasov. Được biết, nhiệm vụ dẫn đường tới mục tiêu được thực hiện bởi máy bay chiến đấu và máy bay không người lái.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ công bố video mô phỏng cuộc tấn công và các mục tiêu của Nga. Trước đó, vào tháng 2, quân đội Mỹ đã mô phỏng một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào Nga trong các cuộc tập trận. Đáng chú ý, theo RIA, thông tin này được người phát ngôn Lầu Năm Góc tuyên bố.

Theo vị quan chức Mỹ, kịch bản của cuộc tập trận bao gồm tình huống bất ngờ ở châu Âu, nơi có chiến tranh với Nga và “Nga quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân năng lượng thấp để tấn công một mục tiêu trên lãnh thổ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”. Moscow gọi những hành động như vậy là “tâm thế hướng đến chiến tranh”.

Năm 2019, lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga vừa thực hiện thành công đợt phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa Topol-M đã được phóng từ căn cứ vũ trụ Plesetsk trong một đợt huấn luyện quân sự của Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga (RVSN).

Topol-M là một trong những hệ thống tên lửa chiến lược của Nga, có số hiệu là 15Z65, theo tên gọi của NATO là SS-27 Sickle B. Tên lửa Topol-M có phiên bản thường và phiên bản di động. Topol-M được được Liên Xô phát triển vào những năm 1980, dựa trên cơ sở của tổ hợp Topol RT-2PM. Sau khi Liên Xô sụp đổ, quân đội Nga đã hoàn thành chế tạo Topol-M.

Năm 2000, tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M được chính thức biên chế trong quân đội Nga. Trong một thập kỷ tiếp theo, Topol-M là vũ khí chiến lược hàng đầu của Lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga.

Video: Mỹ “ảo tưởng sức mạnh” về phá hủy các hệ thống phòng không Topol-M và S-400 của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại