Lầu Năm Góc hủy bỏ cuộc tập trận quân sự lớn nhất ở Châu Phi

Phương Võ |

Sau khi hủy bỏ cuộc tập trận quy mô lớn ở châu Âu Defender 2020, Lầu Năm Góc đã quyết định hủy cuộc tập trận quốc tế African Lion 2020 ở Bắc Phi và Tây Phi.

Lý do là bởi sự lây lan của Covid-19. Điều này đã được báo cáo trên trang web chính thức của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Mỹ tại Châu Phi (AFRICOM).

Theo đó, quyết định hủy bỏ cuộc tập trận được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc tham khảo ý kiến của các đồng minh và có các phân tích kỹ lưỡng. Lý do cho quyết định này phần lớn liên quan đến những hạn chế di chuyển quốc tế do coronavirus.

Các thông tin trước đó cho biết, cuộc tập trận quốc tế African Lion 2020 dự kiến sẽ được bắt đầu vào ngày 23/3 trên lãnh thổ 3 quốc gia - Morocco, Tunisia, Senegal và sẽ kết thúc vào ngày 2/4. Cuộc tập trận có sự tham gia của 4.000 lính Mỹ và 5.000 lính châu Phi.

Hiện tại, có khoảng 6.000 lính Mỹ đang đóng quân tại châu Phi, một nửa trong số đó tập trung tại căn cứ Camp Lemonier. Tại nước láng giềng Kenya và Somalia hiện có hơn 1.000 lính, 1.400 binh lính khác được triển khai ở Tây Phi.

Theo báo cáo, Lầu Năm Góc đang xem xét một mô hình mới cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Châu Phi, theo đó số lượng binh lính Mỹ ở Tây Phi có thể sẽ được cắt giảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại