Moskva phòng dịch COVID-19 gắt gao, ĐSQ TQ tại Nga gửi công hàm phản đối việc người TQ bị "kiểm tra hàng loạt"

Hồng Anh |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga đã cảnh báo rằng các biện pháp được cho là "phân biệt đối xử" với công dân Trung Quốc của thành phố Moskva có nguy cơ gây tổn hại tới quan hệ 2 nước.

Reuters đưa tin, Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga vào đầu tuần này đã gửi công hàm yêu cầu giới chức thành phố Moskva chấm dứt các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (COVID-19) được cho là "phân biệt đối xử" với công dân Trung Quốc, cho rằng động thái này đang làm tổn hại tới mối quan hệ giữa hai nước và khiến các công dân Trung Quốc sinh sống tại Moskva lo lắng.

Nội dung công hàm nói trên đã được báo Novaya Gazeta đăng tải vào cuối ngày thứ 3 (25/2) vừa qua, nói về tình trạng "kiểm tra hàng loạt" đối với công dân Trung Quốc tại thành phố Moskva, bao gồm cả các phương tiện công cộng như các tuyến tàu điện ngầm, xe buýt và xe điện.

Trong công hàm, phía Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng những động thái trên chỉ nhằm vào các công dân của nước này: "Không có quốc gia nào trên thế giới, kể cả Mỹ hay các nước châu Âu có sự giám sát đặc biệt đối với công dân Trung Quốc trên các phương tiện công cộng như ở Moskva.

Trong khi tình hình tại Trung Quốc đã cải thiện, thì [động thái của Moskva] sẽ khiến các công dân Nga và Trung Quốc sinh sống tại thành phố này lo lắng, đồng thời gây tổn hại cho mối quan hệ đang phát triển giữa hai nước", theo nội dung công hàm ngày 24/2 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga.

Qua đó, Đại sứ quán Trung Quốc đã đề nghị chính quyền thành phố Moskva kiềm chế những biện pháp mà họ cho là "quá mức", thay vào đó là thực hiện "các biện pháp tương xứng, không phân biệt đối xử" để phòng chống dịch.

Phía Điện Kremlin cho biết họ chưa có thông tin về nội dung công hàm này, tuy nhiên họ khẳng định rằng Nga trân trọng mối quan hệ với Trung Quốc, và việc thực hiện các biện pháp có tính chất phân biệt đối xử với công dân Trung Quốc là điều không nên.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chính quyền thành phố Moskva và đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nga vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Trước đó, cơ quan ngoại giao của Đài Loan từng thông tin rằng 4 du khách Đài Loan đến Moskva đã bị cảnh sát và quan chức y tế giữ lại kiểm tra vì đeo khẩu trang.

Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc cũng từng đưa tin về việc 23 du khách Hồng Kông được cảnh sát Moskva đưa đi cách ly bắt buộc trong 14 ngày.

Nga từng xác nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19; cả 2 đều là công dân Trung Quốc, nhưng đều đã hồi phục và được cho phép xuất viện.

Xem thêm tin tức về tình hình dịch COVID-19 tại đây.

Moskva phòng dịch COVID-19 gắt gao, ĐSQ TQ tại Nga gửi công hàm phản đối việc người TQ bị kiểm tra hàng loạt - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại