Mở đợt tấn công mới, máy bay Israel phơi mình trước tên lửa Nga vì bị “chơi chiêu”

Lê Anh |

Hệ thống phòng không của Nga ở Syria không chỉ đánh chặn tên lửa mà còn tấn công trực diện vào máy bay của Israel.

Hệ thống pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga. Ảnh.Rosoboronexport

Hệ thống pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga. Ảnh.Rosoboronexport

Hãng thông tấn AVP cho biết, Israel đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Syria trong thời gian tới. Có lẽ vì điều này mà các phương tiện phòng không của Syria có những “hành động đáng ngờ”.

Trong nhiều ngày nay các “hoạt động đáng ngờ” được thấy ở nhiều nơi trên lãnh thổ của nước Cộng hoà Ả Rập Syria.

Chúng ta đang nói về các loại vũ khí mới mà Quân đội Ả Rập Syria sở hữu. Cụ thể, trên khắp khu vực miền tây của Syria đang có sự di chuyển của các tổ hợp Pantsir-S và Buk-M2E. Hiện tại, các hệ thống phòng không này được đánh giá là rất hiệu quả trong việc chặn đựng tên lửa và máy bay của Israel.

Mở đợt tấn công mới, máy bay Israel phơi mình trước tên lửa Nga vì bị “chơi chiêu” - Ảnh 1.

Ở Syria người ta nhận thấy nhiều hoạt động kỳ lạ liên quan đến các hệ thống phòng không của Syria.

Theo các chuyên gia, quân đội Nga có thể đã nhận được dữ liệu về sự chuẩn bị của Lực lượng Phòng vệ Israel cho các cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Syria. Do đó, họ đã quyết định tăng cường các tổ hợp phòng không.

Trong tuần qua, Israel đã thực hiện 3 cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria. Theo số liệu chính thức từ phía Nga, trong số 14 quả tên lửa được bắn đi chỉ duy nhất một tên lửa đạt được mục tiêu.

Chuyên gia từ hãng thông tấn AVP nhận định, quân đội Syria sẽ gây bất ngờ khó chịu cho Lực lượng Phòng vệ Israel.

Một ngày trước, các máy bay trinh sát của quân đội Israel đã thực hiện nhiều chuyến bay qua phía đông Địa Trung Hải để cố gắng tìm kiếm mục tiêu cho các cuộc không kích tiếp theo. Tuy nhiên, quân đội Syria đã hành động bất ngờ gây khó chịu cho quân đội Israel. Các tổ hợp phòng không của Nga đã được thay đổi vị trí sau vài giờ. Sự thay đổi này nhằm chuẩn bị cho đợt tấn công được cho là sắp diễn ra của Israel.

Mở đợt tấn công mới, máy bay Israel phơi mình trước tên lửa Nga vì bị “chơi chiêu” - Ảnh 3.

Các chuyến bay trinh thám của Israel được thực hiện với cường độ cao.


Trong hình ảnh được hãng thông tấn AVP công bố, bạn có thể thấy cuộc trinh sát được thực hiện bởi Không quân Israel. Các chuyến bay được thực hiện với cường độ cao. Theo quy luật, thì sau các chuyến bay trinh sát là các đợt tấn công của máy bay chiến đấu.

Tuy nhiêno hệ thống phòng không của Syria đã rời khỏi các khu vực định vị nên Israel sẽ gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu. Không chỉ vậy, giờ đây máy bay chiến đấu của Israel có thể bị tấn công ngay ca khi đang ở trong không phận của Lebanon.

“Người ta đã biết từ lâu rằng Israel đã và đang thực hiện các mục tiêu lên kế hoạch từ trước. Dù tình hình thế nào, ứng biến ra sao cũng đòi hỏi sự hiện diện bắt buộc của các máy bay chiến đấu trong không phận Syria.

Bằng cách thay đổi vị trí của các hệ thống phòng không, người Syria không chỉ có thể đẩy lùi các cuộc tấn công mà còn có thể chủ động tấn công máy bay của đối phương”, chuyên gia của AVP nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại