*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tiêm kích J-10C do Trung Quốc chế tạo đang được nhiều nước lựa chọn sau những màn thực chiến ấn tượng.
Đầu năm 2027, Nhật Bản dự kiến sẽ mở một trung tâm thiết kế và phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 theo chương trình GCAP.
Theo một bài viết trên tờ National Interest (NI) của Mỹ, khả năng của các tiêm kích F-16 đang phục vụ trong Lực lượng vũ trang Ukraine không cho phép chúng đối phó hiệu quả với máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm của Nga.
Với vận tốc tối đa 2.400km/h, chiếc máy bay này, về mặt lý thuyết, có thể vượt qua khoảng cách từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 1.150km theo đường chim bay) trong chưa đầy nửa giờ.
Hợp đồng mua sắm tiêm kích F-15EX Eagle II liên tục được ký kết với nhiều quốc gia cho thấy chiến đấu cơ thế hệ 4+ vẫn có chỗ đứng vững chắc.
Tiêm kích tàng hình hạng nhẹ Su-75 Checkmate của Nga đã đạt được cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển.
Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã nhận được một lô máy bay chiến đấu Su-57 với thiết kế mới.
Trung Quốc đang phát triển một loại laser hàng không với công suất hàng trăm kW, điều này sẽ biến tiêm kích J-36 thành
Nga đối mặt với mối đe dọa hạt nhân mới dọc theo đường biên giới phía tây dài nhất của nước này khi Phần Lan có động thái tiếp nhận đầu đạn hạt nhân của NATO.
Lockheed Martin đã chào bán cho Không quân Mỹ một phiên bản đặc biệt của tiêm kích F-16, được đặt tên là F-16G để làm mới phi đội.
Tiêm kích tàng hình thế hệ 6 đầy bí ẩn của Trung Quốc đã được ra mắt giới truyền thông trong và ngoài nước.
Thụy Điển đang cho thấy họ muốn đẩy nhanh tiến độ phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới.
Tâm điểm