Mali tái triển khai quân đội tại khu vực phía Bắc

Vietnam+ |

Một biệt đội gồm 300 binh lính Mali cùng đội hộ tống của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSMA) đã tiến vào thị trấn Kidal.

Ngày 13/2, quân đội Mali đã chính thức được triển khai trở lại thị trấn Kidal, nơi từng là thành trì của phiến quân - biểu tượng của của sự thiếu kiểm soát của chính quyền ở miền Bắc.

Một biệt đội gồm 300 binh lính Mali cùng đội hộ tống của phái bộ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (MINUSMA) đã tiến vào thị trấn Kidal.

Sau Kidal, những đơn vị tương tự sẽ được triển khai đến các thành phố phía Bắc, bao gồm Menaka, Gao, Timbuktu.

Phiến quân đã chiếm được phần lớn miền Bắc Mali kể từ năm 2012.

Xung đột và tình trạng bất ổn an ninh đã lan ra miền Trung Mali và sang cả các nước láng giềng như Burkina Faso và Niger.

Một biệt đội gồm 300 binh lính Mali cùng đội hộ tống của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSMA) đã tiến vào thị trấn Kidal.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại