*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 1/6, Liên minh châu Phi (AU) đã đình chỉ tư cách thành viên của Mali, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu một chính quyền dân sự không được khôi phục tại quốc gia này.
Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita hôm 19-8 tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia rằng ông ngay lập tức từ chức sau khi xảy ra một cuộc đảo chính không rõ ai là người đứng đầu.
Vụ tấn công khủng bố xảy ra lúc 5 giờ (giờ GMT) nhằm vào doanh trại quân đội ở khu vực Bambara Maoude, cách thành phố Timbuktu khoảng 100km về phía Nam khiến 12 binh sỹ thương vong.
Một biệt đội gồm 300 binh lính Mali cùng đội hộ tống của phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (MINUSMA) đã tiến vào thị trấn Kidal.
Ngày 25/11 vừa qua, 13 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay tại Mali.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho hay quân đội nước này đã tiêu diệt Ali Maychou, người Maroc, thủ lĩnh Nhóm Hỗ trợ đạo Hồi và người Hồi giáo (GSIM) tại Mali hồi tháng 10.